1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa: "Bản thân bất ngờ khi bị khởi tố"

Trung Thi

(Dân trí) - Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên khai trước tòa rằng bản thân ông rất bất ngờ khi bị khởi tố và đưa ra xét xử vì chỉ ký một chữ ký.

Chiều 5/4, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự (viết tắt dự án Cửu Long Sơn Tự) được tiếp tục diễn ra.

Được gọi lên bục khai báo, bị cáo Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa khai rằng tại dự án Cửu Long Sơn Tự, ông chỉ ký một chữ ký cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất (GCN) cho Công ty Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án Cửu Long Sơn Tự) để thực hiện dự án. Sau đó, khi phát hiện sai phạm, ông đã ra quyết định thu hồi GCN trên nhưng bị khởi tố và đưa ra xét xử là "hết sức bất ngờ".

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa: Bản thân bất ngờ khi bị khởi tố - 1

Bị cáo Đào Công Thiên được HĐXX cho phép ngồi khai báo vì lý do sức khỏe.

Theo lời khai của ông Thiên, trước thời điểm tháng 4/2015, ông giữ chức vụ Bí thư huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), sau đó được điều động giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi đảm nhận chức vụ trên được một thời gian, đến khoảng đầu tháng 12/2015, ông Thiên được giao phụ trách mảng Tài nguyên và môi trường của tỉnh Khánh Hòa, chỉ sau 15 ngày ông Thiên nhận nhiệm vụ, ông này đã ký GCN cấp cho Công ty Khánh Hòa.

"Nhận nhiệm vụ được 15 ngày là tôi ký cấp giấy chứng nhận cho Công ty Khánh Hòa. Để ký chứng nhận này, tôi căn cứ 8 chữ ký của cấp dưới, trong đó cơ quan tham mưu trình tờ trình cuối cùng số 880 là của Sở TN&MT" - bị cáo Thiên khai.

Nhận thức về hành vi của mình, bị cáo Thiên chỉ thừa nhận có sai sót khi ký GCN nhưng không kiểm tra nghĩa vụ tài chính của Công ty Khánh Hòa đối với việc thực hiện đóng tiền sử dụng đất của diện tích hơn 370 ha đất khoanh nuôi tái sinh trong dự án, dẫn đến dự án này được miễn đóng tiền đối với diện tích trên. Còn việc cấp các loại đất sai quy hoạch theo quy định Chính phủ thì bị cáo này không thừa nhận.

"Tôi cho rằng mình sai vì chưa kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính chứ không sai về loại đất" - ông Thiên nói.

Trong khi đó, Hội đồng xét xử cho rằng Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ "Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Khánh Hòa" thì toàn bộ diện tích hơn 513 ha đất thực hiện dự án Cửu Long Sơn Tự được quy hoạch là đất rừng sản xuất, trong khi đó bị cáo Thiên lại cấp GCN có hơn 4,4ha đất thương mại và 0,75ha đất ở là vi phạm pháp luật.