1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cấp dưới "cảm thấy buồn" vì lời khai của cựu Chủ tịch Khánh Hòa

Trung Thi

(Dân trí) - Cựu Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường khai trước tòa là "cảm thấy buồn" khi cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng nói ông ký quyết định trái pháp luật do cấp sở có tờ trình và "ký nháy".

Chiều 4/4, Hội đồng xét xử Tòa án nhân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tiến hành xét hỏi các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự.

Đầu giờ chiều, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đứng trước bục khai báo: Quyết định trái pháp luật số 1690 mà ông này ký là do Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tỉnh Khánh Hòa trình và giám đốc sở này có "ký nháy".

Cấp dưới cảm thấy buồn vì lời khai của cựu Chủ tịch Khánh Hòa - 1

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

"Tờ trình là do Sở TN&MT thảo, sau đó anh Điệp - Giám đốc sở ký nháy thì tôi mới ký" - Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nói.

Tại tòa, ông Thắng cũng cho biết không thể biết được việc Cấp giấy chứng nhận đầu tư được ký trước hay sau quyết định giao đất trên thực địa.

"Tôi chỉ ký thôi, không thể kiểm tra, kiểm soát. Tôi hoàn toàn không thể biết được và không thể có năng lực biết được việc đó, khi mà ký một đống hồ sơ như thế này" - ông Thắng nói.

Xét hỏi cựu Chủ tịch tỉnh cùng Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa

Theo bị cáo Thắng, thực tế dự án Cửu Long Sơn Tự không gây thiệt hại đến tài sản tỉnh Khánh Hòa, "hậu quả đã được khắc phục, tiền miễn đã được đóng", ông Thắng nói.

Tuy nhiên, ông Thắng cũng thừa nhận hành vi của mình là sai và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

"Khi làm việc với cơ quan điều tra thì lúc đó tôi hiểu cái đất mà tôi cấp có một phần đất là sai với kế hoạch sử dụng đất của Chính phủ và tôi thấy mình đã phạm tội. Tôi mong hội đồng xét xử ân giảm để tôi có điều kiện trở về với đời sống bình thường" - ông Thắng trình bày tại phiên tòa.

Sau ông Thắng, HĐXX đề nghị bị cáo Lê Mộng Điệp - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lên bục khai báo.

Cấp dưới cảm thấy buồn vì lời khai của cựu Chủ tịch Khánh Hòa - 2

Bị cáo Lê Mộng Điệp.

Ông Điệp đồng ý với cáo trạng truy tố những hành vi sai trái của mình. Ông Điệp nhận việc làm sai là do nhận thức của bản thân khi đã có 3 tờ trình trái pháp luật tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự.

Khi được hỏi về những lời khai của Cựu Chủ tịch Nguyễn Chiến Thắng, ông Điệp nói "cảm thấy buồn" vì dự án này được thực hiện theo chỉ đạo từ UBND tỉnh.

"Thật tình mà nói là Sở TN&MT không có một đề xuất nào cả. Tất cả các quyết định đất này thu, đất này không thu là từ quyết định của UBND tỉnh, nên tôi cảm thấy rất buồn" - ông Điệp nói.