1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group: Tôi là chủ mưu, cầm đầu mới đúng

Xuân Duy

(Dân trí) - Tại tòa, Hoàng Thị Thúy Nga cho rằng mình là chủ mưu, cầm đầu mới đúng. Nếu không có bị cáo thì không có vụ án này và những người khác không bị vướng vào vòng lao lý.

Ngày 10/2, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ năm 2011 đến ngày 1/2/2019), Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ ngày 1/1/2020), Hoàng Thị Thúy Nga (47 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) và 17 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên tòa hôm qua, HĐXX tập trung thời gian hoàn tất thủ tục và xét hỏi các bị cáo có vai trò thứ yếu. Sáng nay, tòa bắt đầu xét hỏi bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga nhằm làm sáng tỏ các vấn đề của vụ án.

Cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group: Tôi là chủ mưu, cầm đầu mới đúng - 1

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: T.M)

Bị cáo Nga thừa nhận toàn bộ cáo buộc của VKSND Tối cao đối với hành vi của mình. Bên cạnh đó, bà Nga trình bày thêm một số vấn đề liên quan tới mình.

"Trong kết luận điều tra thể hiện bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức còn trong cáo trạng thì xác định tôi là chủ mưu, cầm đầu. Bản thân bị cáo nhận thấy vai trò của mình phải là chủ mưu, cầm đầu thì mới đúng. Nếu không có bị cáo thì không có vụ án này, không có bị cáo thì các bị cáo còn lại không phải ngồi đây", bị cáo Nga trình bày tại tòa.

Khi biết Sở Y tế Cần Thơ có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế, bà Nga chủ động gặp Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khi ấy để xin "cơ chế" riêng. Từ sự giới thiệu, bà Nga gặp lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ và được tạo mọi điều kiện để công ty trúng thầu. Tại tòa, bị cáo Nga khai phủ nhận toàn bộ cáo buộc trên.

Nữ bị cáo cho rằng mình và cựu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có mối quan hệ thân thiết nên đi tới thăm hỏi và không có nhờ vả bất cứ công việc gì.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 3/12/2019, bị cáo Nga đã tới bà Bùi Thị Lệ Phi và đưa số tiền 3 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Nga khai hoàn toàn không có việc đưa số tiền trên cho cựu Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ.

"Ngày đó, tôi cùng trợ lý có ý định đi Côn Đảo nhưng tại TPHCM không đặt được vé nên di chuyển tới TP Cần Thơ rồi ra Côn Đảo. Khi Tới TP Cần Thơ tôi biết chị Lệ Phi đã về hưu nên có ghé nhà hỏi thăm chị này. Trước khi lên máy bay đi Côn Đảo thì tôi có yêu cầu nhân viên rút số tiền 3 tỷ đồng mang theo", bị cáo Nga khai tại tòa.

Tiếp đó, bị cáo Nga đề nghị cơ quan điều tra trích xuất máy soi an ninh chuyến bay từ TP Cần Thơ đi Côn Đảo thì thấy rõ việc trong hành lý của cô có mang theo số tiền 3 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group: Tôi là chủ mưu, cầm đầu mới đúng - 2

Bị cáo Nga phủ nhận chuyện đưa tiền (Ảnh: T.M)

Khi được tòa hỏi về đi Côn Đảo sao mang theo nhiều tiền thì bị cáo Nga nói mình có công ty bất động sản tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đang xúc tiến thực hiện dự án tại đây nên mang theo số tiền 3 tỷ đồng nhằm mục đích làm ăn.

Ngoài số tiền 3 tỷ trên, bà Nga còn bị cáo buộc đưa 200 triệu đồng cho một số người tại Sở Y tế TP Cần Thơ. Tuy nhiên, tại tòa cô ta không thừa nhận có việc trên.

Liên quan sự việc trên, bị cáo Nguyễn Viết Hồng (Giám đốc kinh doanh khu vực miền tây Công ty NSJ) khai bị cáo là người được Hoàng Thị Thúy Nga giao đi rút 3 tỷ đồng giao lại cho thư ký của bị cáo Nga. Còn 200 triệu đồng, giao cho Sở Y tế Cần Thơ, Hồng khai Nga chỉ đạo chuyển cho ông Chu để lo việc vì Sở Y tế Cần Thơ đang bị thanh tra.

Về vấn đề dân sự, Nga cho rằng hồ sơ thể hiện mình là chủ mưu, cầm đầu nên xin tự nguyện khắc phục hậu quả toàn bộ vụ án. Ngoài ra, bị cáo xin tòa xem xét những tài sản kê biên nhằm tạo điều kiện cho quá trình thi hành án sau này.