1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Công an khuyến cáo nguy hiểm khi vượt biên trái phép tìm việc làm

Sơn Nhung

(Dân trí) - Người dân vượt biên qua Campuchia làm việc bằng con đường bất hợp pháp rất dễ bị chèn ép, đánh đập khi không đạt chỉ tiêu, thậm chí là tử vong không rõ nguyên nhân.

Ngày 1/10, Công an Tây Ninh đã ra khuyến cáo, lưu ý người dân không nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm.

Đồng thời, Công an Tây Ninh đề nghị người dân không tiếp tay, giúp đỡ cho các đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện có dấu hiệu đưa người vượt biên trái phép.

Công an khuyến cáo nguy hiểm khi vượt biên trái phép tìm việc làm - 1

Những người xuất cảnh trái phép bị Công an huyện Châu Thành bắt giữ xử lý.

Theo Công an Tây Ninh, tình trạng người dân xuất cảnh trái phép qua Campuchia trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây.

Chỉ riêng trong tháng 9/2021, lực lượng công an đã bắt được 18 vụ với 53 người có hành vi xuất cảnh trái phép trên địa bàn các huyện biên giới. Đặc biệt, nhiều vụ có dấu hiệu tội phạm vì có đường dây tổ chức đưa người vượt biên một cách chuyên nghiệp. Hiện Công an Tây Ninh đang điều tra các đường dây này.

Thủ đoạn của các đường dây trên là đối tượng ở Campuchia lên mạng xã hội đăng tải thông tin tuyển dụng người ở Việt Nam sang Campuchia làm việc với mức lương rất cao. Mọi chi phí đi lại từ Việt Nam sang Campuchia sẽ do các đối tượng chi trả trước và trừ dần trong lương.

Khi người tìm việc đồng ý thì các đối tượng này móc nối với các nhóm ở Việt Nam để tổ chức thành đường dây đưa họ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Theo Công an Tây Ninh, sau khi sang Campuchia, số người này được bố trí vào các công việc như: quản lý trang mạng cá độ, lôi kéo người tham gia đánh bạc trực tuyến, tiếp viên karaoke, massage…

Nếu họ làm việc không đạt chỉ tiêu, hoặc có ý định về Việt Nam thì bị đe dọa, đánh đập và bị bán lại cho các casino khác. Nếu họ muốn về thì người nhà phải bồi thường chi phí với mức từ 5.000 USD đến 10.000 USD.

Công an khuyến cáo nguy hiểm khi vượt biên trái phép tìm việc làm - 2

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo quản lý chặt hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Theo Công an Tây Ninh, có nhiều nạn nhân không chịu được áp lực, đã bỏ trốn, trở về Việt Nam trình báo với cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng cũng đã ghi nhận một số trường hợp chết không rõ nguyên nhân. Cụ thể, gần đây nhất là nạn nhân G.V.L. (sinh năm 1993, ngụ tại Bắc Giang) vượt biên sang Campuchia 14/9, phát hiện tử vong dưới hồ nước gần một casino tại Campuchia vào 19/9.

Phát biểu tại hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác 9 tháng năm 2021 vào ngày 29/9, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị phải tăng cường quản lý chặt người nước ngoài và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.