“Cô giáo vùng cao” bị phạt vì phản ánh sai về du lịch Nha Trang
(Dân trí) - Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt hành chính người phụ nữ tự xưng là “cô giáo vùng cao” 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật.
Ngày 6/7, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với bà N.T.T.H. (42 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
Trước đó, vào tối 24/6, bà H. điều khiển ô tô đến Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để vui chơi. Tại đây, bà H. đỗ ô tô tại khu vực có biển báo “Cấm dừng đỗ”.

Nội dung "run sợ khi đến Nha Trang" của bà H. được nhiều người quan tâm, chia sẻ (Ảnh: Chụp lại màn hình).
Trong quá trình tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của bà H.. Thời điểm phát hiện vi phạm, bà H. không có mặt tại hiện trường nên tổ công tác đã dùng công cụ khóa bánh ô tô.
Trong lúc thực hiện các thủ tục tiếp theo, bà H. đã có mặt. Tổ công tác kiểm tra các loại giấy tờ của người điều khiển và phương tiện, đồng thời hướng dẫn bà H. về trụ sở để làm việc.
Qua làm việc, biết đây là khách du lịch từ nơi khác đến, lực lượng cảnh sát giao thông đã giải thích, phân tích kỹ để bà H. hiểu rõ việc đỗ xe ở vị trí có biển báo “Cấm dừng đỗ” là vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Sau đó, lực lượng chức năng trả giấy tờ cho bà H., không xử phạt hành chính.

Biển "Cấm dừng đỗ" ở Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).
Tuy nhiên, sau đó bà H. đã sử dụng tài khoản Facebook có tên N.H. để đăng tải các clip với nội dung “Cô giáo vùng cao run sợ khi đến Nha Trang”. Một số clip do bà H. chia sẻ đạt 1,2 triệu lượt xem và hơn 16.000 lượt tương tác, bình luận.
Dưới các bài đăng này xuất hiện nhiều bình luận tiêu cực, xuyên tạc, công kích lực lượng cảnh sát giao thông, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an và môi trường du lịch tỉnh Khánh Hòa.
Ngoài ra, trong các clip này có một số nội dung chưa đúng với tình hình thực tế. Do đó, ngày 4/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời bà H. đến trụ sở để làm việc.
Sau buổi làm việc, bà H. đã tự nguyện gỡ bỏ 3 video đã đăng trên các nền tảng Facebook, TikTok và cam kết không tái phạm.












