1. Dòng sự kiện:
  2. Xưởng ma túy "khủng" ở Nha Trang

Chủ mưu vụ môi giới hối lộ CSGT ở Đồng Nai lĩnh 9 năm tù

Hoàng Bình

(Dân trí) - Bị cáo Trần Quang Tân (42 tuổi, tài xế riêng của nguyên Trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre) bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án 9 năm tù.

Ngày 2/4, sau ba ngày xét xử, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án Môi giới hối lộ xảy ra tại Trạm CSGT Suối Tre.

HĐXX nhận định, trong số các bị cáo phạm tội Môi giới hối lộ, Trần Quang Tân (tài xế riêng của Trung tá L.A.D., nguyên Trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre) và Trương Công Quang là những đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Các bị cáo khác như Nguyễn Đăng Khoa, Trần Thị Diệu Hoa, Đặng Văn Út, Nguyễn Văn Hậu, Ngô Văn Đạm và Lê Bảo Ngọc tham gia với vai trò đồng phạm, giúp sức.

Đối với tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, Lê Bảo Ngọc và Hoàng Hiệp là chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo Hoàng Thị Việt Hà, Tạ Thị Thu Trà, và Hoàng Thanh Sỹ đóng vai trò đồng phạm giúp sức.

Chủ mưu vụ môi giới hối lộ CSGT ở Đồng Nai lĩnh 9 năm tù - 1
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Phú Việt).

HĐXX đã tuyên phạt Trần Quang Tân 9 năm tù về tội Môi giới hối lộ. Cùng tội danh trên, bị cáo Trương Công Quang bị tuyên phạt 7 năm tù; Nguyễn Đăng Khoa 6 năm tù; Trần Thị Diệu Hoa 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Đặng Văn Út, Nguyễn Văn Hậu, và Ngô Văn Đạm lần lượt nhận các mức án 2 năm 6 tháng 2 ngày tù và 3 năm 6 tháng 2 ngày tù. Ba bị cáo này được trả tự do ngay tại tòa.

Về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, bị cáo Hoàng Thị Việt Hà lĩnh 4 năm tù; Hoàng Hiệp 7 năm tù; Hoàng Thanh Sỹ 1 năm 10 tháng tù; Tạ Thị Thu Trà 5 năm tù. Riêng Lê Bảo Ngọc bị tuyên 6 năm 2 tháng tù về cả hai tội danh.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, Trương Công Quang đã câu kết với các đồng phạm thu tiền của các chủ xe, tài xế vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, nhằm "bảo kê", "làm luật", và hối lộ CSGT để bỏ qua vi phạm.

Điều tra mở rộng cho thấy, từ tháng 3/2021 đến tháng 9/2022, Nguyễn Đăng Khoa đã nhận hơn 1,2 tỷ đồng để thực hiện hành vi tương tự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng xác định hai nhóm tội phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều chủ xe, tài xế. Từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022, Lê Bảo Ngọc và Hoàng Thị Việt Hà đã chiếm đoạt 987 triệu đồng bằng cách hứa "bảo kê" cho tài xế và xe vi phạm giao thông. Từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2022, Hoàng Hiệp cùng đồng phạm đã thu 900 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.