Chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng từ thủ đoạn tinh vi khi mua bán đất
(Dân trí) - Để chiếm đoạt tiền của nguời khác, Hòa sử dụng các chiêu trò liên quan đến việc mua bán đất để lừa hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 12/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Hòa (30 tuổi, trú tại xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2023, Hòa kinh doanh thua lỗ, nợ nần hàng tỷ đồng. Do đó, Hòa đã đưa ra hàng loạt thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với tổng số tiền hơn 10,7 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Văn Hòa tại phiên tòa (Ảnh: Đức Nguyễn).
Vào tháng 12/2020, bà K. (hàng xóm của Hòa) đồng ý bán hơn 300m2 đất trong thửa đất có tổng diện tích 1.300m2 cho Hòa với giá 672 triệu đồng.
Khi được bà K. đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để làm thủ tục tách thửa, Hòa đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để đứng tên toàn bộ diện tích 1.300m2 đất. Tiếp đó, Hòa mang sổ đỏ này đi thế chấp ngân hàng, vay 1,5 tỷ đồng.
Năm 2022, bà K. liên tục đòi lại sổ đỏ thì Hòa lên mạng xã hội đặt làm giả sổ đỏ để giao cho bà K..
Tháng 11/2022, Hòa bán sổ đỏ có diện tích 1.300m2 cho một người đàn ông khác với giá 4,5 tỷ đồng. Người đàn ông mua đất đã tách thửa, bán lại cho nhiều người khác.
Đến tháng 2/2023, người đàn ông này đến yêu cầu bà K. rời khỏi lô đất đang sinh sống, lúc này bà K. ngỡ ngàng khi biết sổ đỏ mình đang giữ là giả.
Cũng theo cáo trạng, với các thủ tục gian dối khi mua bán đất, Hòa đã lừa chiếm đoạt thêm 2 lô đất khác của người dân với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, bị cáo Hòa còn lừa anh T. (bạn thân của Hòa) để chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng tiền bán ô tô. Cụ thể, tháng 1/2022, anh T. mua lại ô tô của Hòa, sau khi bán, Hòa nói dối mượn sử dụng vài ngày mới bàn giao. Tuy nhiên, sau đó Hòa mang đi cầm cố lấy tiền để sử dụng cá nhân.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hòa 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt là 21 năm tù.