Các trường hợp phải cấp mới sổ đỏ6 trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới cấp lại sổ đỏ. Sổ đỏ điện tử được xác thực trong hệ thống thông tin quốc gia về đất đai có giá trị như sổ đỏ dạng giấy.
Đường dây làm giả thẻ ngành, sổ đỏ... hoạt động tinh vi từ Bắc vào NamCông an Lai Châu mới bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây làm giả thẻ ngành công an, quân đội, sổ đỏ,... Điều tra xác định các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ gần 10.000 giấy tờ, tài liệu giả.
"Nổ" làm sổ đỏ, xin đất tái định cư rồi chiếm đoạt tiền tỷDù không có chức năng, thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai, nhưng Phạm Thị Tâm “nổ” có thể làm sổ đỏ, xin đất tái định cư, cấp đổi giấy chứng nhận… rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.
Thuê làm giả sổ đỏ thửa đất đã bán để lừa đảoDo cần tiền tiêu xài cá nhân, người phụ nữ lên mạng thuê làm giả sổ đỏ thửa đất mình đã bán. Sau khi có sổ đỏ giả, người này đi vay gần 1,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Bàn giao sổ đỏ chùa Hưng Khánh để mở rộng Khu tưởng niệm thân mẫu Bác HồChùa Hưng Khánh vừa bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho xã Việt Tiến để phục vụ mở rộng đền thờ, Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hưng Yên.
Sổ đỏ đã được tích hợp trên VNeIDVNeID vừa được cập nhật với nhiều tính năng mới, đáng chú ý là sổ đỏ đã được tích hợp trên ứng dụng.
Cựu cán bộ ở TPHCM làm giả sổ đỏ để vay hơn nửa tỷ đồngTừng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, Trần Thị Mười Bảy đã làm giả sổ đỏ cùng các giấy tờ liên quan để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 520 triệu đồng.
Cựu phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ở TPHCM dùng sổ đỏ giả lừa đảoTừng giữ vị trí lãnh đạo trong Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM), bà Trần Thị Mười Bảy bị cáo buộc dùng sổ đỏ và hồ sơ nhà đất giả để lừa đảo chiếm đoạt 520 triệu đồng.
Chủ tịch xã được cấp sổ đỏ cho người dânChủ tịch xã có thể cấp sổ đỏ cho người dân, sổ đỏ đã được tích hợp trên VNeID, Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất là những tin nóng bất động sản tuần qua.
Gỡ khó chuyện sổ đỏ ghi hai chữ “thổ cư”Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Đoàn Thị Thanh Mỹ cho biết đã có hướng dẫn gỡ khó chuyện nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ghi chữ “thổ cư”, “làm nhà ở”, “đất ở + vườn”, “TV”, “TQ”…
Bố mất căn dặn giữ đất, anh cả nói "sổ đỏ đứng tên ai là của người đó"Trước khi qua đời, người bố để lại di chúc đất đai, tài sản cho con cháu gìn giữ. Thế nhưng, việc người con cả đứng tên sổ đỏ khiến anh chị em trong gia đình lo tài sản bị bán mất.
Quản lý mã vùng trồng như "sổ đỏ" để tăng tốc xuất khẩu rau quảCấp mã số vùng trồng đồng loạt không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc mà còn là "giấy thông hành" để trái cây Việt Nam thâm nhập sâu vào các thị trường khó tính, hướng tới mốc 10 tỷ USD và hơn nữa.