1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Chị gái dùng dây thừng trói em trai vào gốc cây đến chết ngạt

Công Bính

(Dân trí) - Bà Loan đã sử dụng dây thừng cột người em trai vào gốc cây, sau đó dùng cây tre đánh vào chân và miệng của người em rồi bỏ mặc đến lúc nạn nhân tử vong.

Ngày 16/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1972, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) 7 năm tù giam về tội Giết người.

Chị gái dùng dây thừng trói em trai vào gốc cây đến chết ngạt - 1

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan tại phiên tòa (Ảnh: Đ.C).

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 22/7/2021, anh N.V.T. (SN 1978, em trai cùng mẹ khác cha với bị cáo Loan, bị tâm thần) đi uống rượu về có hành vi chửi bới, la lối.

Bà Loan chạy ra nói chuyện với em mình về việc T. đã lấy một đoạn lưới sắt B40 của bà mang đi bán vào chiều cùng ngày.

Hai chị em tranh cãi một lúc thì bà Loan đi vào nhưng anh T. đứng ngoài đường la hét, chửi bới không ngừng.

Bực tức việc này, bà Loan nhờ người hàng xóm la lớn để T. sợ đứng vào gốc cây cho bà dùng dây thừng trói nhiều vòng. Việc làm này của Loan nhằm hù dọa để T. đừng chửi bới và lấy đồ đi bán.

Bà Loan lấy một can nước lạnh rồi nói đây là xăng, để hù dọa nếu T. la lớn sẽ tưới vào người đốt.

Tuy nhiên, anh T. la lớn, chửi bới không ngừng nên bà Loan dùng thanh tre đánh vào chân, miệng hăm dọa em trai.

Sau khi trói chặt em, bà Loan vào nhà đi ngủ. Sáng hôm sau người dân địa phương phát hiện anh T. tử vong.

Nguyên nhân cái chết của nạn nhân được cơ quan chức năng kết luận là do đuối sức và tắc nghẽn đường thở vì có một dây trói qua cổ.

Hành vi của bà Loan tuy không mong muốn nhưng đã vô tình bỏ mặc nạn nhân tử vong, phạm tội Giết người.