1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Chặn xe tải, dùng dao rựa uy hiếp cướp tài sản của tài xế

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài, 3 đối tượng đã chặn đường xe tải, dùng dao uy hiếp và đánh đập tài xế để cướp tài sản.

Ngày 15/4, Công an huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản của tài xế xe tải.

Chặn xe tải, dùng dao rựa uy hiếp cướp tài sản của tài xế - 1
Các đối tượng thời điểm bị bắt giữ cùng hung khí gây án (ảnh: Võ Minh)

Trước đó, rạng sáng ngày 14/4, Công an huyện M'Đrắk nhận được trình báo của anh Nguyễn Văn Th. (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Định - tài xế chở mía) về việc anh bị một nhóm đối tượng đi xe máy chặn đường rồi dùng dao khống chế, đánh đập uy hiếp và cướp hơn 5 triệu đồng. Vụ việc được xác định xảy ra tại xã Cư Prao (huyện M'Đrắk).

Nhận tin báo, Công an huyện M'Đrắk đã triển khai lực lượng tiến hành truy tìm các đối tượng để mở rộng điều tra. Đến trưa cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được nhóm đối tượng gồm: Lê Ngọc Anh (SN 1989), Phan Ngọc Thuận (SN 1989) và Nguyễn Anh Tài (SN 1996, tất cả đều ngụ trú xã Ea H'Mlay, huyện M'Đrắk).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận vào khoảng 21h30 ngày 13/4, sau chầu nhậu, cả 3 đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế xe tải di chuyển qua xã Cư Prao. Sau đó, các đối tượng đã mang theo dao rựa làm hung khí và chặn đường cướp được 400 nghìn đồng của một tài xế lái xe tải chở trứng.

Tiếp đến, cũng với thủ đoạn này các đối tượng chặn xe tải của anh Th. để cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý.