1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Cảnh sát bao vây 2 quán karaoke, nhân viên đóng cửa, tắt điện cố thủ

Trung Kiên

(Dân trí) - Khi bị kiểm tra, nhân viên 2 quán karaoke lập tức đóng cửa, tắt điện cố thủ. Công an TP Đà Lạt đã huy động lực lượng bao vây, chặn các lối ra.

Cảnh sát bao vây 2 quán karaoke, nhân viên đóng cửa, tắt điện cố thủ - 1

Quán karaoke hoạt động bất chấp quy định về phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh: C.A.).

Rạng sáng 5/6, Công an TP Đà Lạt phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất quán karaoke Điểm Hẹn và Victory trên đường Nguyễn Trãi (phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), phát hiện 2 cơ sở này vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, ngang nhiên mở cửa hoạt động. 

Khi phát hiện đoàn kiểm tra, 2 quán karaoke lập tức đóng cửa, tắt điện cố thủ. Công an TP Đà Lạt đã huy động lực lượng bao vây, chốt chặn lối ra và kêu gọi mở cửa.

Đoàn kiểm tra ghi nhận, trong 2 quán karaoke có 42 khách, 6 nhân viên. Tất cả được đưa về trụ sở UBND phường 10 kiểm tra y tế.

Trong số này cảnh sát phát hiện một nhân viên dương tính với chất ma túy.

Cảnh sát bao vây 2 quán karaoke, nhân viên đóng cửa, tắt điện cố thủ - 2

48 người gồm khách và nhân viên quán karaoke được đưa về trụ sở UBND phường 10 xử lý (Ảnh: C.A.).

UBND phường 10 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 34 trường hợp, với lỗi "Không chấp hành quy định về phòng chống dịch", số tiền 102 triệu đồng.

Các vi phạm của 2 quán karaoke, lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó một ngày, Công an TP Đà Lạt kiểm tra khách sạn Gold Valley (số 94, đường Bùi Thị Xuân, phường 2), phát hiện 16 khách đến từ vùng dịch và khai báo y tế chưa đúng quy định. 

Ngày 31/5, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch, vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày. Trường hợp không chấp hành, xử lý nghiêm theo quy định.

Tỉnh yêu cầu tạm dừng tổ chức tiệc cưới, hỏi, sinh nhật..., đối với đám tang thực hiện nghiêm quy định 5K, không tập trung quá 30 người tại một thời điểm. Tạm dừng tất cả hoạt động vận chuyển hành khách từ TPHCM về Lâm Đồng.