1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bỏ hơn nửa tỷ đồng mua đất, choáng váng khi cầm sổ đỏ đi vay vốn

Hoàng Lam

(Dân trí) - Ông N. mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi làm thủ tục vay vốn ngân hàng thì được thông báo sổ đỏ này là giả.

Ngày 9/5, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Quang (48 tuổi, trú xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Quang bán cho ông N. (trú xã Thanh An, Thanh Chương) một thửa đất tại xã Thanh Liên (Thanh Chương) với giá 540 triệu đồng. Ông N. đặt cọc 195 triệu đồng, số còn lại thanh toán khi Quang hoàn tất giấy tờ chuyển nhượng.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ chồng mình, ông N. trả nốt cho Quang 339 triệu đồng.

Bỏ hơn nửa tỷ đồng mua đất, choáng váng khi cầm sổ đỏ đi vay vốn - 1

Bị can Nguyễn Viết Quang (Ảnh: CANA).

Vừa qua, ông N. mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đến Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương làm thủ tục vay vốn thì bàng hoàng nhận thông báo đây là giấy tờ giả, không có giá trị sử dụng.

Ông N. đã đến cơ quan công an trình báo.

Khi bị triệu tập đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương, Nguyễn Viết Quang thừa nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho ông N. là giấy giả, được Quang đặt một người quen trên mạng xã hội làm.

Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Chương tiếp tục làm rõ.