1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper

Bộ Công an đề nghị Đắk Lắk cung cấp hồ sơ dự án hồ thủy lợi nghìn tỷ đồng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Bộ Công an đề nghị tỉnh Đắk Lắk cung cấp tài liệu, hồ sơ về việc đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư tại dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng, cùng danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ này.

Ngày 18/3, một nguồn tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an), đã đề nghị tỉnh cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp tài liệu về dự án này.

Bộ Công an đề nghị Đắk Lắk cung cấp hồ sơ dự án hồ thủy lợi nghìn tỷ đồng - 1

Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng tại Đắk Lắk có tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng (Ảnh: Thúy Diễm).

Cục Cảnh sát kinh tế đang điều tra vụ án nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Công ty Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương liên quan.

UBND tỉnh Đắk Lắk được đề nghị cung cấp tài liệu về quy trình, trình tự các bước thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư phục vụ dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Công an cũng đề nghị chính quyền tỉnh cung cấp các văn bản do các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Đồng thời, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị cung cấp danh sách, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân đã tham gia thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư của dự án.

Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 4.400 tỷ đồng, gồm hợp phần cụm công trình đầu mối và hệ thống kênh cấp 1; hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và hệ thống kênh cấp 1 trở xuống.

Dự án được khởi công từ năm 2009, gia hạn hoàn thành năm 2023. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành do gặp nhiều vướng mắc.

Cục Cảnh sát kinh tế đã khởi tố bị can đối với cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh trên, Bộ Công an cũng khởi tố Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng Công trình và Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố 9 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Bộ Công an, ông Thắng và ông Nghị đã thỏa thuận, nhận tiền của Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu trong liên danh, từ đó chỉ đạo để lãnh đạo các Ban thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông đồng, móc ngoặc, vi phạm quy định về đấu thầu.

Hành vi này nhằm giúp Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu trong liên danh trúng thầu tại các dự án bị chậm tiến độ.

Do đó, các dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần, gây thất thoát, lãng phí lớn cho ngân sách Nhà nước. Bước đầu, nhà chức trách xác định thiệt hại là hơn 234 tỷ đồng.

Các dự án liên quan đến vụ án này, gồm: Dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), Dự án hồ Bản Lải (Lạng Sơn), Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (Đắk Lắk) và Dự án hồ Cánh Tạng (Hòa Bình).