1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

ĐắK Nông:

Bị chém trọng thương vì từ chối đua xe

Đặng Dương

(Dân trí) - Thấy một người đang chạy xe phía trước, Thành vượt lên rồi rủ "đua xe không?". Bị từ chối, Thành đã đuổi đánh khiến nạn nhân thương tích lên đến 32%

Ngày 10/11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút cho biết, đã phê chuẩn quyết định Vũ Văn Thành (sinh năm 2001), trú tại Bon U3, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h đêm 29/9, Vũ Văn Thành điều khiển xe mô tô từ khu vực ngã ba Hồ Trúc (thị trấn Ea Tling) về xã Nam Dong.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh (thị trấn Ea Tling), Thành gặp anh Dương Văn H. (SN 2002, trú xã Nam Dong) đang điều khiển xe mô tô đi phía trước.

Lúc này, Thành đuổi theo, chặn xe anh H. lại và hỏi "đua xe không?" thì anh H. từ chối. Bất ngờ, Thành dùng tay đấm liên tiếp vào mặt, vào vai H.

Anh H. xin tha nhưng Thành vẫn tiếp tục đánh nên H. phản kháng lại thì Thành cầm 2 cục gạch đuổi đánh và ném trúng đầu H. khiến nạn nhân ngã xuống, bất tỉnh.

Trong lúc Thành tấn công nạn nhân, người dân phát hiện sự việc đã đến can thiệp. Thấy vậy, Thành điều khiển xe bỏ trốn. Sau một thời gian bỏ trốn, Vũ Văn Thành đã ra đầu thú.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Đắk Lắk, anh H. bị Thành gây thương tích 32%.