1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nguyên kế toán xã lập khống hồ sơ "ăn tiền" của dân nghèo

Trần Thanh

(Dân trí) - Nhung (35 tuổi) lập một bộ hồ sơ khống, giả tên người nhận tiền trên danh sách chi trả, hỗ trợ người dân khó khăn, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 306 triệu đồng.

Liên quan đến vụ Chủ tịch UBND một xã ở Lai Châu "ăn tiền" của người nghèo, ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung (35 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), là công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường Tè, nguyên kế toán UBND xã Can Hồ, huyện Mường Tè, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo công an, năm 2020, UBND xã Can Hồ được giao là chủ đầu tư dự án hỗ trợ 82 hộ khó khăn thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, với tổng mức đầu tư 306 triệu đồng.

Bắt nguyên kế toán xã lập khống hồ sơ ăn tiền của dân nghèo - 1

Nguyễn Thị Hồng Nhung (áo trắng) thời điểm bị bắt (Ảnh: Văn Thiệp).

Trên cương vị là kế toán UBND xã Can Hồ, Nhung đã lập một bộ hồ sơ khống, ký giả tên người nhận tiền trên danh sách chi trả hỗ trợ để trình cấp có thẩm quyền quyết toán dự án.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hành vi của Nguyễn Thị Hồng Nhung đã gây thiệt hại ngân sách hơn 306 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13/10, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Chà Lối, Chủ tịch UBND xã Can Hồ, huyện Mường Tè về tội "Tham ô tài sản".

Ngoài ra, quá trình điều tra, công an còn xác định Lý Chà Lối đã buông lỏng quản lý, để người thân tham gia vào hoạt động đấu giá 10 lô đất thuộc bản Seo Hai, xã Can Hồ và trúng thầu. Không những thế, Lối còn có dấu hiệu tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Can Hồ, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự và gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.