Bắt giám đốc và kế toán hợp tác xã lập chứng từ khống rút tiền ngân sách

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định dù hợp tác xã Thanh Bình (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) không cung cấp các dịch vụ thủy lợi nhưng giám đốc chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống để hưởng tiền ngân sách.

Ngày 23/5, Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Sanh (63 tuổi, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình, huyện Krông Ana) và Nguyễn Thị Trang (32 tuổi, kế toán của Hợp tác xã này) để điều tra cùng về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt giám đốc và kế toán hợp tác xã lập chứng từ khống rút tiền ngân sách - 1

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của các đối tượng (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi của nhà nước, từ năm 2013 đến nay, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình (HTX Thanh Bình) đã hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi cho các cá nhân, hộ trồng lúa có nhu cầu trên địa bàn huyện.

Từ năm 2013 đến 2020, mặc dù không cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nhưng Sanh vẫn bàn bạc, thống nhất với những người trồng lúa tại khu vực cánh đồng T90 ở Buôn Triết (xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana) để tạo lập hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi và tạo lập các chứng từ khống để quyết toán, nhận tiền chi trả của nhà nước.

Để quyết toán, nhận số tiền chi trả, Sanh chỉ đạo Trang là kế toán tạo lập hồ sơ, chứng từ khống các hạng mục gồm: sửa chữa máy móc, nạo vét phát dọn kênh mương, chi tiền lương ban quản trị, tiền điện...

Sau đó, HTX Thanh Bình chia một phần cho những người đăng ký trong danh sách, số còn lại HTX Thanh Bình sẽ sử dụng.

Suốt quãng thời gian này, Sanh cùng cấp dưới tạo lập nhiều hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi với các hộ trồng lúa tại cánh đồng T90 với tổng diện tích hơn 88ha để quyết toán, hưởng tiền chi trả của nhà nước.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Sanh và Trang gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 860 triệu đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng với các đối tượng liên quan khác.