1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt đối tượng nghi giết người cướp của ở Lai Châu rồi bỏ trốn về Hà Nội

Trần Thanh

(Dân trí) - Do nghiện ma túy nhưng không có tiền mua nên Sinh đã lên kế hoạch giết anh V. rồi cướp tài sản. Sau khi gây án, nghi can đã cùng vợ bỏ trốn về Hà Nội.

Bắt đối tượng nghi giết người cướp của ở Lai Châu rồi bỏ trốn về Hà Nội - 1

Đối tượng Hù Văn Sinh tại cơ quan công an (Ảnh: CAND).

Tối ngày 5/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Lê Minh Hải - Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ một nghi can giết người, cướp của trên địa bàn tỉnh Lai Châu rồi bỏ trốn về Hà Nội.

Cụ thể, vào ngày 3/1, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tiếp nhận tin báo của anh Giàng A Dơ về việc từ ngày 30/12/2020, con rể anh Dơ là Má A V. (SN 1998, trú tại xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên) đi mua lợn tại khu vực huyện Than Uyên, đến 15h cùng ngày thì mất liên lạc. 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng, phối hợp với gia đình nạn nhân thông báo tìm anh V..

Ngày 3/1, thi thể anh Má A V. được tìm thấy tại quả đồi thuộc khu vực bản Lằn Giằng, xã Mường Than, huyện Than Uyên. 

Qua khám nghiệm, lực lượng công an phát hiện 1 vết cắt ở cổ nạn nhân làm đứt tĩnh mạch, 1 vết ở đầu bên phải làm vỡ hộp sọ. Số tiền cùng điện thoại trên người nạn nhân bị mất... Con dao gây án được thu giữ tại hiện trường. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu xác định nghi can gây án là Hù Văn Sinh (SN 1992, trú tại huyện Than Uyên). Tuy nhiên, đối tượng cùng vợ đã bỏ trốn xuống Hà Nội.

Nhận được thông tin cần phối hợp truy bắt đối tượng từ Công an tỉnh Lai Châu, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng Trọng án phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu truy tìm đối tượng trên địa bàn TP. Hà Nội.

"Trưa ngày 4/1, tổ công tác đã bắt giữ Sinh trên địa bàn phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở của Cục Cảnh sát hình sự trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân", Trung tá Lê Minh Hải cho biết.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hù Văn Sinh khai nhận, do nghiện ma túy nhưng không có tiền nên đối tượng đã lên kế hoạch giết người cướp tài sản. Nạn nhân Má A V. là người mà Sinh đã từng môi giới mua lợn. Trưa 30/12, Sinh gọi điện thoại cho nạn nhân nói có lợn cần bán. Tin lời, V. đã đi theo địa chỉ mà Sinh cho. 

Khoảng 13h cùng ngày 30/12, nạn nhân gặp đối tượng Sinh tại khu vực đồi thuộc bản Lằn Giằng, xã Mường Than (Than Uyên), nơi vắng nhà dân, ít người qua lại. Tại đây, Sinh đã ra tay với anh V.

Sau khi gây án, Sinh lục lấy số tiền khoảng 15 triệu đồng của V. rồi vứt điện thoại của nạn nhân, về nhà cùng vợ bỏ trốn xuống Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.