Đại án Vạn Thịnh Phát
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xưởng ma túy "khủng" ở Nha Trang
  3. Tài xế Lexus đánh shipper

Bà Trương Mỹ Lan xin miễn 30 tỷ đồng án phí

Xuân Duy

(Dân trí) - Bị tòa sơ thẩm buộc phải chịu 30 tỷ đồng án phí, bà Trương Mỹ Lan xin không đóng số tiền trên vì cho rằng mình thuộc đối tượng người cao tuổi.

Ngày 28/3, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tiếp tục phần xét hỏi.

Phủ nhận cáo buộc đề ra chủ trương phát hành trái phiếu

Hồ sơ vụ án thể hiện, tranh thủ một bữa trưa ở trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (ở số 193-203 Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM), bà Lan đã mời nguyên Chủ tịch SCB Đinh Văn Thành, Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn, Phó tổng giám đốc SCB Nguyễn Phương Hồng, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI Nguyễn Tiến Thành và Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Hồ Bửu Phương đến cùng ăn.

Bà Trương Mỹ Lan xin miễn 30 tỷ đồng án phí - 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin miễn 30 tỷ đồng án phí (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tại bữa cơm, bà Lan ra chủ trương đồng ý cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của Ngân hàng SCB, giao cho 5 cá nhân trên chủ động nghiên cứu thực hiện.

Trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, bà Lan nói bữa ăn trưa diễn ra bình thường, không có việc bàn bạc, trao đổi về việc phát hành các gói trái phiếu. Đồng thời, bà khai việc phát hành trái phiếu đã diễn ra từ trước đó.

Tiếp đó, bà Lan nói mình không đưa ra chủ trương phát hành gói trái phiếu. Bị cáo nói các việc liên quan tới tài chính tại SCB do Nguyễn Phương Hồng (đã chết) điều hành.

Bà chủ Vạn Thịnh Phát khai vì muốn giúp SCB có tiền nên đã cho ngân hàng này mượn công ty phát hành trái phiếu, nhưng bà không biết việc làm của mình là trái pháp luật.

Trong vụ án này, bà Lan phải chịu án phí sơ thẩm 30 tỷ đồng. Tại tòa, bà Lan nói mình đã trên 60 tuổi (người lớn tuổi), theo Nghị quyết 326 thì sẽ được miễn án phí nên xin tòa miễn số tiền này.

"Bị cáo là người cao tuổi nên xin tòa miễn án phí cho bị cáo, còn trong trường hợp tòa không được miễn thì bị cáo xin chấp hành", bà Lan trình bày.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan kháng cáo xin miễn hơn 674 tỷ đồng án phí vì cho rằng mình thuộc đối tượng người cao tuổi. Song, HĐXX phúc thẩm xác định bà Lan không đủ điều kiện để được miễn án phí.

Cựu Phó tổng giám đốc SCB xin giảm nhẹ hình phạt

Trong vụ án này, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) bị cáo buộc giúp sức cho bà Lan lừa đảo 2.000 tỷ đồng và "rửa" hơn 69.000 tỷ đồng. Với hành vi trên, bà Dung bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án 14 năm tù. Cho rằng hình phạt trên là nghiêm khắc, người phụ nữ này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bà Trương Mỹ Lan xin miễn 30 tỷ đồng án phí - 2

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (Ảnh: Hải Long).

Về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Dung cho rằng mình chỉ có một hành vi duy nhất là truyền đạt chỉ đạo của cấp trên tới các đơn vị kinh doanh thông qua một nhóm chat. Cựu Phó tổng Giám đốc SCB nói không chỉ đạo bất kỳ ai, không biết về việc phát hành trái phiếu Setra, nên mong HĐXX xem xét vai trò của mình trong vụ án để có mức án thấu tình, đạt lý.

"Bị cáo nghĩ, bản án sơ thẩm đang có sự nhầm lẫn trong việc đánh giá vai trò của mình trong vụ án này, xin quý tòa xem xét cho bị cáo", bà Dung trình bày tại tòa.

Bên cạnh đó, bị cáo Dung cho rằng bản án sơ thẩm cáo buộc mình phạm tội nhiều lần là chưa đúng, không đánh giá đầy đủ.

Về cáo buộc tội Rửa tiền, bà Dung cho rằng mình chỉ có 1 hành vi ký hoàn tất các hồ sơ tín dụng nhưng bị xử lý ở 2 tội danh (Tham ô tài sản, Rửa tiền), ở 2 giai đoạn nên mức án cộng lại rất cao. Vì vậy, bị cáo xin HĐXX cân nhắc, xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc con nhỏ.

Khi được hỏi về nhận thức, bà Dung khai tại thời điểm phạm tội không biết được việc làm của mình là giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan rửa tiền, đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết hành vi của mình.

Ngày 3/4, VKSND cấp cao tại TPHCM sẽ phát biểu quan điểm xử lý vụ án.

Trong phiên tòa này, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã dùng các thủ đoạn gian dối, bán trái phiếu cho gần 36.000 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.

Đối với tội Rửa tiền, bà Lan và đồng phạm đã "rửa" 445.747 tỷ đồng. Đồng thời, bà Lan và đồng phạm còn bị cáo buộc đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.

Với hành vi trên, bà Lan bị phạt mức án tù chung thân. Ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan nhận mức án tử hình (bản án đã có hiệu lực).