1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

30 thanh thiếu niên mang kiếm đi từ Bắc Ninh sang Hà Nội chém người

Văn Yên

(Dân trí) - Nhóm của Ngô Văn Huy phóng xe máy với tốc độ cao, mang theo 4 thanh kiếm đi từ tỉnh Bắc Ninh sang huyện Đông Anh (Hà Nội), đánh, chém, làm một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 3/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Đông Anh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 24 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 10h ngày 1/1, Công an huyện Đông Anh nhận được trình báo của anh T. (SN 1980, ở Đông Anh, Hà Nội) về việc, con trai anh là cháu L. (SN 2007) bị nhóm đối tượng dùng kiếm chém trên đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Nạn nhân bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

30 thanh thiếu niên mang kiếm đi từ Bắc Ninh sang Hà Nội chém người - 1

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đông Anh đã điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng gây ra vụ việc là nhóm của Ngô Văn Huy (SN 2006) cùng 29 đối tượng sinh năm từ 2006 đến 2010 (đều có hộ khẩu thường trú tại TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Theo đó, khoảng 21h ngày 31/12/2023, nhóm của Ngô Văn Huy phóng xe máy với tốc độ cao, mang theo 4 thanh kiếm đi từ phường Phù Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, để gặp nhóm thanh niên khác tụ tập quanh địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó các đối tượng rủ nhau sang Nhà văn hóa huyện Đông Anh để đánh nhau với những nhóm thanh niên khác.

Khi đi đến khu vực đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, nhóm của Huy gặp nhóm L. Lúc này, nhóm của Huy dùng kiếm chém làm L. bị thương ở vùng má và vai trái.

Sau đó các đối tượng tiếp tục mang theo hung khí, điều khiển xe máy với tốc độ cao, bấm còi liên tục, lạng lách đánh võng, đi dàn hàng trên đường. Ngoài ra nhóm đối tượng này còn đánh một nhóm thanh niên đi trên đường đoạn cầu vượt Liên Hà, nhưng không gây thương tích.