1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Những chú báo nhỏ" tấn công, chém người đi đường ở Hà Nội

Hải Nam

(Dân trí) - 10 đối tượng có điểm chung là sống buông thả, bạo lực. Mục đích hoạt động của chúng là tìm kiếm những thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, nhuộm tóc... để chặn đánh.

Ngày 8/2, Công an quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết đơn vị vừa cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra, bắt giữ 10 đối tượng có hành vi "gây rối trật tự công cộng" và "cố ý gây thương tích". 

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Quốc Toản (21 tuổi, quê Bắc Giang) từng đi chơi lúc đêm khuya và bị một nhóm thanh niên chửi bới. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định tìm lại nhóm trên để trả thù.

Những chú báo nhỏ tấn công, chém người đi đường ở Hà Nội - 1

Hung khí của các đối tượng. (Ảnh: Công an cung cấp).

Toản đã rủ Phạm Đức Trí (20 tuổi) lập nhóm Facebook tên "Những chú báo nhỏ" và "kết nạp" thêm 8 người khác. Chúng có điểm chung là sống buông thả, bạo lực. Mục đích hoạt động của nhóm là tìm kiếm những thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, nhuộm tóc... để chặn đánh.

Rạng sáng 2/2, cả nhóm tập trung tại phòng trọ của Trí ở đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, và mang theo bình xịt hơi cay, dao bấm, đao, túyp sắn gắn dao...

Sau đó, chúng phóng xe máy tốc độ cao, lạng lách, bấm còi... "diễu hành" trên các tuyến phố Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Láng, khu vực xung quanh Nhà hát lớn, hồ Hoàn Kiếm...

Đến khoảng 2h47, cả nhóm tìm thấy "con mồi" tại phố Tôn Đức Thắng rồi chặn đầu trước số 125 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình. Tại đây, các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, dùng chuôi túyp sắt gắn dao phóng vụt vào đầu và người anh V.H.H., dùng đao đuổi chém anh N.A.Đ.

Anh Đ. sau đó bỏ chạy, trèo vào trong khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhưng vẫn bị Nguyễn Tiến Dũng (18 tuổi) đuổi theo chém vào chân trái.

Sau khi gây án, cả nhóm tẩu thoát, cùng bỏ về nhà trọ của Trí rồi giải tán.