Volvo dùng radar để phát hiện trẻ em và vật nuôi bị bỏ quên trong ô tô

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Việc nhắc kiểm tra hàng ghế sau đã được chứng minh là hữu ích, vì đôi khi trẻ nhỏ hoặc vật nuôi có thể bị bỏ quên trong xe hơi.

Volvo công bố hệ thống cảnh báo đầu tiên trên thế giới sử dụng radar để phát hiện có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi bị bỏ quên trong xe. Mẫu xe đầu tiên được trang bị là SUV điện hạng sang EX90 sắp ra mắt.

Volvo dùng radar để phát hiện trẻ em và vật nuôi bị bỏ quên trong ô tô - 1

Công nghệ có thể giúp phát hiện vẫn còn người hoặc vật nuôi bên trong xe khi tài xế tắt máy, khóa cửa (Ảnh: Volvo).

Số liệu thống kê tại Mỹ cho thấy từ năm 1998 đến nay, có 900 trẻ thiệt mạng vì bị bỏ lại trong ô tô đỗ dưới trời nắng nóng, và trong hầu hết trường hợp, chúng chỉ đơn giản là bị bỏ quên. Do đó, Volvo sẽ lắp các cảm biến radar 60GHz vào đèn đọc sách gắn trên trần xe để có thể quét toàn bộ không gian bên trong xe.

Đây không phải là công nghệ nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau đầu tiên trên thế giới, nhưng được xem là công nghệ tiên tiến nhất. Hệ thống được thiết kế để có thể đo lường với độ chính xác đến từng milimet, có nghĩa là nó đủ nhạy để phát hiện cả tiếng thở khẽ của một em bé đang ngủ.

"Không ai muốn bị phân tâm hay mệt mỏi nhưng chúng tôi biết điều đó có thể xảy ra. Chúng ta đều là con người và sự phân tâm là một phần của cuộc sống. Với công nghệ tiên tiến, chúng tôi sẽ hỗ trợ khi bạn không ở trạng thái tốt nhất và giúp bạn tránh việc vô tình bỏ rơi các thành viên trong gia đình hoặc vật nuôi", bà Lotta Jakobsson, chuyên gia kỹ thuật cao cấp của Volvo về phòng ngừa chấn thương, cho biết.

Volvo dùng radar để phát hiện trẻ em và vật nuôi bị bỏ quên trong ô tô - 2

Một concept Volvo EX90 (Ảnh: Carscoops).

Để ngăn hệ thống quá nhạy và gây ra "sự phiền toái khi nhắc nhở", tính năng này đã được Volvo phát triển để chỉ cảnh báo người lái xe rằng có sự sống đang ở trong xe khi họ khóa xe.

Nếu ai đó vẫn ở bên trong, cửa sẽ không khóa và xe sẽ hiển thị lời nhắc kiểm tra cabin cho người ngồi trong xe. Cùng thời điểm, hệ thống kiểm soát không khí của xe cũng có thể tiếp tục hoạt động.

Hệ thống này sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên mẫu Volvo EX90 sắp ra mắt và các mẫu xe mới khác của Volvo trong tương lai ở các thị trường mà cơ quan chức năng cho phép sử dụng tần số 60GHz.

Theo Carscoops