Kinh nghiệm lái xe từ thực tế:

Trường hợp ô tô chạy lấn làn ngược chiều gây tai nạn đầy khó hiểu

Nhật Minh

(Dân trí) - Làn đối diện rất đông phương tiện chạy nối đuôi nhau, nhưng chiếc hatchback vẫn chạy lấn làn sang, tạo nên tình huống đâm đấu đầu hai xe cực nguy hiểm.

Sự việc xảy ra mới đây trên đường nhánh Hưng Yên ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trường hợp ô tô chạy lấn làn ngược chiều gây tai nạn đầy khó hiểu (Video: OFFB).

Sau khi xem clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người phỏng đoán có thể tài xế chiếc xe hatchback đã lái trong tình trạng thiếu tỉnh táo, hoặc mất tập trung, như ngủ gật hoặc nhìn điện thoại..., nên mới dẫn đến tình huống chạy lấn làn gây tai nạn nguy hiểm như vậy.

"Đường hỗn hợp này rất sợ. Những xe buồn ngủ mất tập trung hoặc mải điện thoại... lơ là phát là đâm đấu đầu ngay, nhiều vụ rồi", tài khoản Thanh Đ. nêu ý kiến.

"Nhìn kiểu xe lạng ra như vậy mình đoán 99% là tài xế buồn ngủ. Mình từng mấy lần gặp như thế rồi, nháy đèn còi các kiểu không ăn thua", tài khoản Duy A. nhận xét.

"Nhiều lái xe khùng, nháy nháy đèn rồi chui ra làn ngược chiều, bắt xe ngược chiều phải dẹp vào lề. Lỡ xe ngược chiều không né được là sẽ như trong clip thôi", tài khoản Văn T. bình luận.

Trong khi đó, cũng có luồng ý kiến cho rằng tài xế chiếc xe hatchback chỉ đơn giản là sốt ruột không muốn chạy nối sau xe tải, nên đã điều khiển xe lấn sang làn đường đối diện.

"Mình đi đường này thường xuyên, nói thật chứ anh em vượt cực ẩu, đường nhỏ nhiều nhánh rẽ, lại đang làm đường, cứ bám đuôi nhau mà đi thôi, lanh chanh là dễ gây họa", tài khoản Mạnh B. cho biết.

"Theo tôi, không phải tài xế buồn ngủ mà là cố tình vượt ẩu, nhưng xe yếu, tay lái non nên mới thế. Đường này nhỏ mà xe thì đông kinh khủng. Ô tô chạy nối đuôi thành hàng dài muốn vượt cũng không được ý chứ", tài khoản Hạnh L. nhận xét.

"Nhiều ý kiến cho rằng lái xe trắng buồn ngủ chứ theo quan điểm riêng của em thì với đường ổ gà, đường xấu, đường đông người, ùn tắc thế này thì 90% là lái ẩu và thích bon chen. Các trường hợp tài xế buồn ngủ gây tai nạn thường xảy ra trên đường cao tốc hoặc tỉnh lộ thông thoáng", bạn Phạm Văn H. phân tích.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

- Người điều khiển ô tô có hành vi đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng (Điểm đ Khoản 5 Điều 5).

Đồng thời, người vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1-3 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5).

- Trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền 10-12 triệu đồng (Điểm a Khoản 7 Điều 5) và tước Giấy phép lái xe 2-4 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5).