Tiêu thụ ô tô tháng 1 giảm mạnh

(Dân trí) - Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA) cho biết lượng xe bán ra của các nhà sản xuất ô tô trong nước trong tháng 1 giảm mạnh, tuy nhiên theo các chuyên gia, thị trường xe sẽ rất sôi động trong thời gian tới, sau khi nhiều nhà sản xuất lớn tung ra sản phẩm mới và đặc biệt là quyết định giảm giá mới đây của Toyota.

Cụ thể, trong tháng 1/2006, 11 thành viên cũ của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA) chỉ bán được 1.517 xe, chỉ bằng 35% so với tháng trước và bằng 64% so với mức 2.369 xe cùng kỳ năm trước.

Với việc tung ra xe mới Innova và ngay lập tức bán được hơn 500 xe sau khoảng 2 tuần, Toyota vẫn tiếp tục vị trí dẫn đầu với 811 xe được bán trong tháng đầu tiên của năm 2006, bỏ xa vị trí thứ hai 267 xe của Ford và thứ ba 111 xe của Vidamco.

Tất cả các thành viên cũ còn lại của VAMA có số xe bán ra trong tháng qua chưa vượt qua con số 100. Trong số 5 thành viên mới thì chỉ có số liệu của Trường Hải với lượng xe bán ra trong tháng qua là 210 xe.

HT