Anh:

Tài xế lĩnh án tù vì cố ý cản đường xe cứu thương

Nhật Minh

(Dân trí) - Một tài xế ở Anh đã phải ra hầu tòa, nhận mức án 8 tháng tù, phải đi lao động công ích, bị phạt tiền và cấm lái xe trong 3 năm vì hành vi cản đường xe cứu thương.

Cảnh sát Thames Valley cho biết, vào một ngày tháng 2, đường dây nóng của dịch vụ cứu thương nhận được cuộc gọi thông báo có một người đàn ông bị đột quỵ nên đã lập tức lên đường.

Trên đường đi đón bệnh nhân, xe cứu thương có bật còi và đèn nháy, rồi vượt chiếc Suzuki Vitara do Albert Butler, 38 tuổi, điều khiển. Người này sau đó đã tăng tốc vượt lên lại, cho xe chạy trước mũi xe cứu thương. 

Butler đã liên tục có hành vi đạp phanh để cản đường xe cứu thương, bất chấp tiếng còi và đèn nháy hối hả. Người này không muốn cho xe cứu thương vượt lên, thậm chí cố ý điều khiển xe chạy nghênh ngang giữa đường để gây cản trở.

Tài xế cố ý đạp phanh và chạy xe nghênh ngang để cản đường xe cứu thương (Video: Independent.tv).

Vì hành vi trên, tài xế Butler đã bị tòa tuyên án 8 tháng tù treo và 200 giờ lao động công ích phải thực hiện trong vòng 18 tháng. Ngoài ra, Butler còn bị cấm lái xe trong 3 năm và phải nộp phạt 600 bảng Anh (17,5 triệu đồng).

Phía cảnh sát cho biết hành vi lái xe của Butler là hoàn toàn không chấp nhận được. "Nhằm cố ý cản đường xe cứu thương, người này đã đẩy những người tham gia giao thông khác vào nguy hiểm, và làm chậm trễ xe cứu thương đi làm nhiệm vụ", cảnh sát cho biết. "Vài giây cũng có thể làm nên sự khác biệt khi xe cứu thương đi làm nhiệm vụ, và sự cản trở của Butler có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng".

Tại Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ quy định xe cứu thương đang làm nhiệm vụ cấp cứu là một trong các loại xe ưu tiên; khi xe cứu thương bật đèn, còi tín hiệu thì tất cả các phương tiện đều phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Việc không nhường đường cho xe cứu thương là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ và người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm h Khoản 5 Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Cụ thể, mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng được áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Ngoài hình phạt chính là phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Nếu gây tai nạn giao thông thì người vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

Theo Thamesvalley.police.uk