Tình huống xe cứu thương suýt gây tai nạn khi vượt đèn đỏ gây tranh cãi

T.Thủy

(Dân trí) - Chiếc xe cứu thương hú còi cảnh báo rồi vượt đèn đỏ suýt chút nữa đâm vào xe ô tô chạy ngang. Tình huống giao thông này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng…

Tình huống giao thông được camera hành trình trên chính xe cứu thương suýt xảy ra tai nạn ghi lại, cho thấy khi đến một ngã tư với tín hiệu đèn đỏ đang bật sáng, chiếc xe này vẫn tiếp tục di chuyển nhưng bất ngờ có một ô tô khác chạy cắt mặt, buộc tài xế xe cứu thương phải phanh gấp để tránh.

May mắn là không có va chạm nào xảy ra trong tình huống này, nhưng những người ngồi trên xe cứu thương đã có một phen hú hồn.

Tình huống xe cứu thương suýt gây tai nạn khi vượt đèn đỏ gây tranh cãi (Video: BHĐX).

Đoạn clip về tình huống giao thông này sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Trong đó, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích tài xế chiếc xe ô tô chạy cắt mặt xe cứu thương.

"Mục đích của đèn và còi cảnh báo trên những xe ưu tiên, như xe cứu thương, xe cảnh sát…, là để cảnh báo các phương tiện xung quanh. Khi nghe tiếng còi cảnh báo, các phương tiện dù đang di chuyển theo hướng nào cũng phải đi chậm để quan sát xem xe ưu tiên đang đến từ đâu để chủ động nhường đường. Như trong trường hợp này, dù chiếc xe ô tô đang đi đúng tín hiệu đèn giao thông, nhưng rõ ràng tài xế chiếc xe này không chủ động quan sát để nhường đường cho xe ưu tiên, nên nếu xảy ra tai nạn, tôi nghĩ rằng tài xế chiếc xe ô tô cắt ngang sẽ phải chịu phần lớn trách nhiệm", tài khoản Facebook M.Anh bình luận và nhận được nhiều sự đồng tình của các cư dân mạng khác.

"Chỉ khi cầm lái những chiếc xe ưu tiên như xe cấp cứu hay cứu hỏa thì mới thấy được việc điều khiển xe trên đường đông là khó khăn đến mức nào, nhất là khi ý thức của nhiều người tham gia giao thông không chủ động nhường đường cho xe ưu tiên. Do vậy, nếu nghe thấy tiếng còi cảnh báo, cho dù chưa thấy xe ưu tiên ở đâu, thì cũng nên chủ động đi chậm để quan sát và nhường đường, nhất là khi đi qua những đoạn đường giao nhau", người dùng Facebook T.Tâm nhận xét.

"Đã là xe ưu tiên khi đang bật còi cảnh báo nghĩa là đang có tình huống cấp bách, liên quan đến tính mạng con người. Do vậy, mỗi khi nghe tiếng còi hú của xe ưu tiên, tôi luôn chủ động quan sát để nhường đường, ngay cả khi chưa nhìn thấy chiếc xe đó đi đến từ hướng nào", một cư dân mạng khác bình luận.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng đã lên tiếng bênh vực tài xế xe ô tô trắng cắt ngang mặt xe cứu thương và cho rằng dù là xe ưu tiên cũng nên chủ động giảm tốc độ khi đi qua những đoạn đường giao nhau.

"Dẫu biết xe cấp cứu đang đi làm nhiệm vụ là xe ưu tiên và được phép vượt đèn đỏ, nhưng cứ lao thẳng qua ngã tư với tốc độ cao như thế này thì nguy hiểm quá, rất dễ xảy ra tình huống va chạm bất ngờ khi các phương tiện khác băng ngang theo đúng tín hiệu đèn giao thông. Tôi cho rằng các tài xế xe cứu thương cũng nên chủ động giảm tốc độ khi vượt đèn đỏ để tránh xảy ra tai nạn bất ngờ", tài khoản Facebook B.Vinh bình luận.

Không ít cư dân mạng cũng cho rằng hiện tại đang có tình trạng nhiều tài xế xe cấp cứu đang lợi dụng vị thế xe ưu tiên của mình để lấn làn, chạy ẩu, vượt đèn đỏ… dù không hề chở người bệnh hoặc không trên đường làm nhiệm vụ. Chính điều này đã phần nào khiến cho nhiều người sinh ra tâm lý không còn muốn nhường đường cho xe cấp cứu dù nghe thấy tiếng còi cảnh báo.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng đối với xe ô tô, từ 600 ngàn đến một triệu đồng đối với xe máy và 800 ngàn đến một triệu đồng đối với xe máy kéo.