Kinh nghiệm lái xe từ thực tế:

Tai nạn khó tránh vì kiểu đi xe máy luồn lách

Nhật Minh

(Dân trí) - Người đàn ông dường như đang rất vội việc gì đó, nên đã điều khiển xe máy chạy luồn lách tốc độ cao trên đường, dẫn tới tình huống va chạm với ô tô khá nguy hiểm.

Đây là kiểu đi xe máy khá phổ biến, không khó bắt gặp trên đường, thậm chí được coi là lợi thế của xe máy khi đường đông.

Tai nạn vì kiểu đi xe máy luồn lách quen thuộc (Video: OFFB).

Video do camera hành trình của ô tô chạy phía sau ghi lại cho thấy người đi xe máy đã ngã lộn một vòng sau cú va chạm với đuôi xe Honda CR-V chạy phía trước. May mắn là người này đội mũ bảo hiểm cả đầu nên có vẻ không bị sao, đã có thể tự đứng lên ngay sau đó.

Với hành động thể hiện việc nhận lỗi của người đi xe máy, có lẽ sự việc được giải quyết nhanh chóng giữa hai bên, không cần tới sự can thiệp của CSGT.

"Người chạy xe máy lạng lách tốc độ cao như vậy đâm vào đuôi ô tô là sai rõ rồi, nhưng thái độ biết lỗi sau đó rất đáng khen. Va quệt cũng nhẹ, nên với chủ xe ô tô có bảo hiểm thân vỏ thì sẽ dễ bỏ qua hơn. Có trường hợp tương tự, người điều khiển xe máy còn "ăn vạ" nữa thì sẽ rất phức tạp", tài khoản Facebook có tên Hùng M. nhận xét sau khi xem clip.

"May người không sao là tốt rồi. Người đi xe máy sai, biết lỗi nên đứng lên xin lỗi ngay, chứ không như nhiều người, đã sai còn ráng cãi", tài khoản Kim Ng. bình luận.

Pháp luật có quy định xử phạt khá nặng đối với hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường. 

Cụ thể, Nghị định 100/2019/NĐ-CP có quy định mức xử phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đối với người điều khiển xe máy lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị.

Nếu người điều khiển xe máy thực hiện hành vi vi phạm nói trên mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi lạng lách hoặc đánh võng trên đường còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Nếu tái phạm sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng và tịch thu phương tiện.