Sức hút từ Trung Quốc khiến BMW và Mercedes bắt tay hợp tác

Nhật Minh

(Dân trí) - Hai nhà sản xuất xe sang Đức sẽ bắt tay nhau để triển khai ít nhất 1.000 trạm sạc pin xe điện trên khắp Trung Quốc vào cuối năm 2026.

Sức hút từ Trung Quốc khiến BMW và Mercedes bắt tay hợp tác - 1

Hạ tầng sạc vẫn là một trong những vấn đề khiến người tiêu dùng quan tâm nhất khi tìm hiểu về ô tô điện (Ảnh minh họa: Mercedes-Benz).

Dù là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường xe sang, nhưng BMW và Mercedes-Benz sẽ bắt tay hợp tác thành lập một liên doanh có tỷ lệ góp vốn 50:50 tại Trung Quốc nhằm triển khai mạng lưới trạm sạc pin ô tô điện công suất cao trên khắp Trung Quốc.

Liên doanh này sẽ chính thức được thành lập giữa Mercedes-Benz Trung Quốc và BMWBrilliance Automotive, công ty trước đó đã có liên doanh với nhà sản xuất ô tô Brilliance Auto của Trung Quốc.

Mục tiêu của liên doanh là thiết lập mạng lưới gồm ít nhất 1.000 trạm sạc và khoảng 7.000 trụ sạc vào cuối năm 2026.

Thông tin chi tiết về các trạm sạc này chưa được tiết lộ, nhưng hai bên cho biết sẽ ứng dụng các công nghệ sạc hiện đại nhất. Dự kiến các trạm sạc đầu tiên sẽ đi vào hoạt động từ năm 2024 và được đặt ở những khu vực thị trường xe điện hàng đầu ở Trung Quốc.

Đáng chú ý, mạng lưới trạm sạc mới của BMW và Mercedes-Benz sẽ tiếp nhận tất cả các loại xe điện. Tuy nhiên, chỉ các chủ xe Mercedes-Benz và BMW mới có thể sử dụng một số tính năng, như đặt chỗ trực tuyến.

Liên doanh này còn phải có sự phê duyệt của các cơ quan chức năng Trung Quốc mới có thể vào việc. Đây không phải là mạng lưới sạc pin ô tô điện duy nhất mà Mercedes-Benz muốn triển khai.

Hồi tháng 1, nhà sản xuất ô tô Đức đã công bố kế hoạch xây dựng gần 10.000 điểm sạc ở Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc vào năm 2030. Đến tháng 11 vừa qua, Mercedes đã khai trương trung tâm sạc pin ô tô điện đầu tiên ở Bắc Mỹ.

Trung tâm này có các trụ sạc 400kW và mái được lắp các tấm hấp thụ năng lượng mặt trời. Ngoài ra, tại đây có một phòng chờ rộng lớn để các chủ xe có thể thư giãn trong lúc chờ sạc pin.