Pha xử lý ấn tượng của chiếc xe tự lái khi bị cảnh sát "tuýt còi" trên phố

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Ba cảnh sát tuần tra đã kết thúc ca trực tối bằng một tình huống hi hữu: phát hiện bên trong chiếc xe mà họ vừa yêu cầu dừng lại không có một ai, đó là xe tự lái.

Sự việc diễn ra hôm 10/4 vừa qua ở San Francisco (Mỹ). Video dài hơn 3 phút đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các cảnh sát đã bối rối đi quanh một chiếc xe tự lái của Cruise - công ty khởi nghiệp mà GM đang "chống lưng". Chiếc xe tự lái này được phát triển dựa trên mẫu Chevrolet Bolt, và đang trong quá trình thử nghiệm.

Cảnh sát đã bật đèn chớp và yêu cầu chiếc xe dừng lại, có thể là do thấy đèn pha không bật. Khi chiếc xe dừng chờ đèn đỏ ở phía sau một xe khác, cảnh sát đã ra khỏi xe tuần tra và đến gần nó để kiểm tra.

Nhìn kỹ vào bên trong xe và phát hiện không có ai, sĩ quan cảnh sát đã gọi báo cho đồng nghiệp, cố gắng thử mở cửa bên lái nhưng không được, nên quay trở lại xe tuần tra. Lúc này, đèn giao thông chuyển sang xanh, chiếc xe không người lái đã tăng ga, thoạt tiên giống như bỏ chạy, khiến nhiều người đi đường chú ý.

Tuy nhiên, có vẻ như đã biết mình đang bị cảnh sát hỏi thăm, nên ngay khi qua ngã tư, chiếc xe tấp vào lề đường.

Pha xử lý ấn tượng của chiếc xe tự lái bị cảnh sát "tuýt còi" giữa đường (Video: CBS Mornings).

Cruise đã giải thích rằng chiếc xe đã hoạt động đúng như nó được lập trình. "Chiếc xe tự lái của chúng tôi đã nhận biết được sự tồn tại của xe cảnh sát, nên chọn vị trí an toàn gần nhất để dừng lại". 

Clip cho thấy đúng là chiếc xe đã tấp vào lề đường và bật đèn báo nguy hiểm.

Mỗi chiếc xe tự lái của Cruise đều có dán một danh sách các số điện thoại mà cảnh sát có thể gọi khi dừng xe. Trong trường hợp này, cảnh sát đã gọi điện và không ghi phiếu phạt.

Tuy nhiên, Cruise không đưa ra lời giải thích nào cho việc đèn pha tắt, chỉ nói rằng lỗi này đã được khắc phục.

Từ tháng 9/2021, Cruise đã được cấp phép thử nghiệm xe tự lái ở bang California mà không cần tài xế dự phòng ngồi sau tay lái để kịp thời can thiệp khi cần thiết. Xe được phép hoạt động trên một số đường nhất định trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng và không được chạy quá 48 km/h. 

Theo www.thedrive.com