Kinh nghiệm lái xe từ tình huống thực tế:

Ô tô lao vào nhau ở ngã tư, bung túi khí

Nhật Minh

(Dân trí) - Cả hai ô tô không giảm tốc độ khi qua ngã tư nên đã xảy ra va chạm nghiêm trọng. Chiếc xe đỗ trên phần vạch kẻ dành cho người đi bộ sang đường cũng là một lý do, cản trở tầm nhìn của các tài xế.

Tình huống diễn ra vào ngày 5/6 tại một ngã tư trong khu đô thị ở Quế Võ, Bắc Ninh.

Hai ô tô lao vào nhau ở ngã tư, bung túi khí (Video: Giao thông văn minh).

"Đường nhiều ngã tư gần nhau vậy mà xe có camera hành trình phóng nhanh thế, không còi, không giảm tốc độ để quan sát, cứ chạy thẳng một mạch như trên đường cao tốc luôn. Gặp xe đỏ cũng phóng y hệt, thế là đâm vào nhau thôi. Bài học cơ bản mà hầu như ai cũng biết nhưng không phải ai cũng nhớ áp dụng là tới giao lộ phải giảm tốc và quan sát.

Trong rủi có may, hai xe đâm vào tường với đâm vào gốc cây, không lao vào người khác là may rồi", tài khoản Đỗ Hoàng bình luận sau khi xem video ghi lại tình huống được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Nguyễn Bình nêu ý kiến: "Chính vì vậy khi chạy xe, tôi mở nhạc chỉ vừa đủ nghe chứ không quá lớn, để còn lắng nghe tiếng động từ bên ngoài. Nghe nhạc lớn quá sẽ gây ra sự mất tập trung".

Trong khi đó, tài khoản Trần Quang nhận xét: "Có vẻ như đây là hai đường đồng cấp, tức là xe đỏ phải nhường đường cho xe có camera hành trình đi đến từ bên phải. Hai xe đều sai khi không giảm tốc độ khi qua ngã tư thì rõ rồi. 

Tuy nhiên, cũng cần nói tới việc chiếc xe con đỗ trên vạch kẻ dành cho người đi bộ sang đường đã che khuất tầm nhìn của tài xế cả hai xe kia. Đỗ xe ở góc ngã ba, ngã tư vừa gây cản trở giao thông vừa là tự đặt tài sản của mình vào nguy hiểm, rất dễ bị các xe rẽ sang đường đâm vào".

Theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh với đường chính, xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới. 

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải. 

Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.

Trong khi đó, người điều khiển ô tô dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ có thể bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt 600.000-800.000 đồng.