Nhập khẩu ô tô tăng mạnh

(Dân trí) - Thống kê hải quan cho thấy lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 11 vừa qua đạt mức cao nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây, với sự tăng trưởng rõ nét của xe nhập từ Ấn Độ, Thái Lan và Hàn Quốc.

Nhập khẩu ô tô tăng mạnh - 1

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ô tô vào Việt Nam trong tháng 11 vừa qua tăng mạnh lên 12.107 chiếc, tương đương kim ngạch xấp xỉ 190 triệu USD, tăng lần lượt 29,6% và 17,4% so với trước đó một tháng. Đây là lượng xe nhập khẩu trong một tháng cao thứ hai kể từ đầu năm, chỉ thấp hơn mức 12.223 chiếc của tháng 5.

Tuy nhiên, giá trị trung bình của xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 11 vừa qua (15.700 USD/xe) thấp hơn tháng 10 (17.300 USD/xe), tức là lượng xe giá rẻ nhiều hơn.

Và cộng dồn 11 tháng đầu năm, nhập khẩu ô tô vào Việt Nam đạt 98.802 chiếc, trị giá gần 2,1 tỷ USD, giảm 11% và 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về nguồn gốc xuất xứ, nếu tính riêng tháng 11, nhập khẩu ô tô vào Việt Nam nhiều nhất vẫn là từ Thái Lan (3.584 chiếc), kế đến là Ấn Độ (3.365 chiếc), Hàn Quốc (2.380 chiếc), Trung Quốc (655 chiếc), Nhật Bản (44 chiếc), Đức (413 chiếc)... Nếu tính gộp 11 tháng, nhập khẩu nhiều nhất là từ Thái Lan (30.372 chiếc), Hàn Quốc (17.873 chiếc), Ấn Độ (16.802 chiếc), Trung Quốc (10.108 chiếc), Nhật Bản (6.857 chiếc)...

Cũng trong 11 tháng đầu năm nay, nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô vào Việt Nam đạt kim ngạch hơn 3,2 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê nhập khẩu ô tô vào Việt Nam từ đầu năm đến nay theo số liệu hải quan như sau:

Nhập khẩu ô tô tăng mạnh - 2

Nhật Minh

Nhập khẩu ô tô tăng mạnh - 3
Nhập khẩu ô tô tăng mạnh - 4
Nhập khẩu ô tô tăng mạnh - 5