Mazda xác nhận động cơ xoay sẽ trở lại vào năm 2019

(Dân trí) - Giám đốc Phát triển động cơ toàn cầu của Mazda mới đây đã lên tiếng thừa nhận việc hãng sẽ sớm giới thiệu trở lại với động cơ xoay, nhưng trước mắt sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, kéo dài quãng đường mẫu xe chạy điện mà hãng dự định ra mắt vào năm 2019.


Chiếc RX-Vision Concept mở đầu cho sự trở lại của động cơ xoay của Mazda

Chiếc RX-Vision Concept mở đầu cho sự trở lại của động cơ xoay của Mazda

Ông Mitsuo Hitomi đã xác nhận thông tin này bên lề Triển lãm ô tô Tokyo đang diễn ra ở Nhật. Ông cho biết: “Việc sử dụng động cơ xoay để mở rộng phạm vi hoạt động của xe chạy điện không đặc biệt hiệu quả nhưng khi sử dụng động cơ này, nó chạy êm hơn rất rất nhiều so với bộ phận mở rộng phạm vi hoạt động của các hãng khác.” Điều này khiến cho động cơ xoay trở nên phù hợp hơn với xe chạy điện.

Tuy nhiên, ông Hitomi cũng để ngỏ khả năng Mazda đang phát triển một loại động cơ xoay mới có thể hoạt động độc lập, mặc dù hiện tại động cơ này chưa được sử dụng cho một mẫu xe nào. Ông cho biết: “Kể cả khi hãng chưa có kế hoạch nào về việc sử dụng loại động cơ này cho một mẫu xe cụ thể, chắc chắn chúng tôi sẽ vẫn phát triển nó.”

Mặc dù có rất nhiều thông tin mới liên quan đến động cơ xoay; song hiện giờ, mối quan tâm chính của Mazda vẫn là phát triển động cơ xăng Skyactiv-X thế hệ mới với tính năng đánh lửa không cần bugi. Hãng xe Nhật Bản khẳng định động cơ mới của họ cũng “sạch” không kém các động cơ điện xét trong toàn bộ vòng đời của một chiếc xe.

Lạc Diệp
Theo Carscoops

Mazda xác nhận động cơ xoay sẽ trở lại vào năm 2019 - 2