Mải nhìn điện thoại, người đi xe máy lao xuống hố công trình

Nhật Minh

(Dân trí) - Công trình thi công giữa đường nhưng không có rào chắn hay cảnh báo, trong khi người giao hàng mải nhìn điện thoại, nên đã lao xe máy xuống hố.

Tình huống diễn ra vào ngày 7/8 được cho là ở Đông Anh, Hà Nội.

Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy thanh niên đi xe máy chở thùng hàng lớn phía sau đã mải nhìn điện thoại nên không nhìn thấy công trình thi công phía trước, dẫn tới tình huống bị ngã lộn nhào cả người và xe xuống hố khá nguy hiểm.

Mải nhìn điện thoại, người đi xe máy lao xuống hố công trình (Video: OFFB).

"Lỗi của bên thi công là rõ rồi, không có rào chắn, cũng không có cảnh báo cho người đi đường như vậy khác gì bẫy đâu; người già, trẻ nhỏ đi qua rất dễ ngã vào. Tuy nhiên, người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe bằng một tay, mải nhìn điện thoại cũng quá nguy hiểm.

Nếu không phải hố công trình mà là người đi bộ, đi xe đạp, xe máy khác, hoặc trẻ nhỏ sang đường thì sao? Vào cua và đi trong ngõ mà không nhìn đường như vậy là ẩu rồi", tài khoản Facebook có tên Tuấn Long bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước một số ý kiến cho rằng công việc giao hàng mà không nhìn điện thoại thì lỡ việc, tài khoản Tommy T. nêu ý kiến: "Quy định nào cho phép vừa điều khiển phương tiện vừa dùng điện thoại vậy? Muốn xem tin nhắn hoặc nghe điện thoại thì dừng xe lại, xong rồi muốn ship gì thì ship".

Tài khoản Thùy Linh cũng có ý kiến tương tự: "Việc nào ra việc đó, người thi công không che chắn đảm bảo an toàn là sai, nhưng người đi xe máy mải nhìn điện thoại cũng sai. Biết là công việc phải thường xuyên liên lạc với khách, nhưng hãy tìm giải pháp an toàn.

Như trong trường hợp này vẫn may là người không bị thương nặng, nhưng tiền công một ngày chắc không đủ để sửa xe, chưa nói tới việc đổ hàng như vậy có thể hỏng hóc, phải bồi thường".

Điều 30, 31 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định rằng người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe đạp không được sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.

Về việc xử phạt, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính).

Trong trường hợp gây tai nạn giao thông khi đang có hành vi vi phạm trên, người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.