Kinh nghiệm lái xe từ thực tế:

Người đi xe máy mải dùng điện thoại, lao thẳng vào đầu ô tô

Nhật Minh

(Dân trí) - Đi xe máy chỉ bằng một tay, còn một tay mải dùng điện thoại, cô gái đã bóp phanh gấp khi thấy ô tô phía trước, dẫn tới việc xe máy bị trượt bánh.

Sự việc diễn ra vào chiều 24/3 ở Bắc Ninh.

Người đi xe máy mải xem điện thoại, lao thẳng vào đầu ô tô (Video: OFFB).

Khi chia sẻ video do camera hành trình ghi lại, tài xế ô tô cho biết, may mắn là cô gái chỉ bị xây xước ngoài da và cả hai xe không bị hư hỏng gì nghiêm trọng.

"Thật sự nhiều người có những hành vi rất khó hiểu khi tham gia giao thông, như vượt đèn đỏ, một tay lái xe một tay cầm điện thoại để nhắn tin,... chẳng hiểu tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, giải quyết được công to việc lớn gì mà phải mạo hiểm tính mạng mình như vậy.

Nếu thật sự cần thiết thì hãy dừng xe vào sát lề đường để giải quyết công việc rồi đi tiếp. Làm như vậy chỉ mất vài phút mà vừa giữ an toàn cho bản thân vừa tránh gây họa cho người khác", tài khoản Anh Đức nêu ý kiến.

"Xã hội hiện đại, con người có xu hướng bị lệ thuộc vào chiếc điện thoại thông minh. Tôi thấy đó chỉ là thói quen chứ không hẳn là bận rộn hay có việc gì gấp. Điều khiển xe máy bằng một tay đã là nguy hiểm, nhất là với phụ nữ tay lái nói chung tay lái yếu; mắt lại còn dán vào điện thoại thay vì nhìn đường thì đúng là chỉ có thể trông chờ vào sự may mắn", tài khoản Minh Quân bình luận.

Điều 30, 31 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định rằng người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe đạp không được sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.

Về việc xử phạt, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính).

Trong trường hợp gây tai nạn giao thông khi đang có hành vi vi phạm trên, người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Độc giả Dân trí cùng chung tay vì giao thông an toàn

Với mục tiêu xây dựng môi trường giao thông an toàn và thuận lợi hơn, báo Dân trí mở diễn đàn: "Độc giả Dân trí cùng chung tay vì giao thông an toàn", mong muốn kêu gọi sự đóng góp và phản ánh thông tin từ độc giả.

Độc giả có thể gửi phản ánh của mình thông qua email: bandoc@dantri.com.vn, qua số điện thoại đường dây nóng: 0973-567-567. Thông tin gửi về sẽ được tiếp nhận và xử lý một cách nhanh chóng.

Khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, hành vi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông.