Lợi nhuận của Toyota có thể giảm mạnh

(Dân trí) - Toyota dự đoán lợi nhuận của tập đoàn sẽ sụt giảm khoảng 1/3 trong năm nay do thiệt hại gần 4,4 tỷ USD từ trận động đất và sóng thần gây chấn động Nhật Bản hồi tháng 3.

Lợi nhuận của Toyota có thể giảm mạnh - 1

 
Đồng yên mạnh cũng gây có tác động đến kết quả kinh doanh của tập đoàn. Toyota dự tính lợi nhuận ròng năm tài chính 2011 (tính từ 1/4/2011 đến 31/3/2012) sẽ giảm 31% xuống còn 280 tỉ yên, tương đương 3,4 tỉ USD.

 

Toyota không hi vọng sẽ có lãi trong nửa đầu năm tài chính 2011, do vẫn đang phải tập trung khôi phục nguồn cung cấp tại Nhật và hoạt động sản xuất xe trên toàn cầu. Tập đoàn dự kiến sẽ lấy lại 50% sản lượng bị thiệt hại trong nửa sau của năm tài chính.

 

Toyota thường công bố dự báo doanh thu cùng với kết quả hoạt động hằng năm vào ngày 11/5. Nhưng năm nay, tập đoàn cho biết không thể đưa ra các con số dự báo. Các nhà sản xuất ô tô khác của Nhật cũng đã hoãn đưa ra dự báo do trận động đất.

 

Trả lời các nhà đầu tư, ông Takahiko Ijichi, Giám đốc bộ phận kế toán của Toyota, ước tính thiệt hại tài chính của trận động đất đối với tập đoàn là 360 tỉ yên, tương đương 4,4 tỉ USD.

 

Toyota đã tái khẳng định rằng tập đoàn chỉ có thể hoàn toàn khôi phục sản xuất trên toàn cầu sớm nhất là vào tháng 11. Có vẻ như năm nay Toyota sẽ để mất vị trí số 1 thế giới về doanh số vào tay General Motors (GM).

 

Dự báo của Toyota thấp hơn mức dự đoán của các chuyên gia, ví dụ như hãng nghiên cứu thị trường FactSet cho rằng lợi nhuận của Toyota sẽ đạt 438 tỉ yên, hay 5,3 tỉ USD.

 

Bên cạnh những nỗ lực khôi phục sản lượng, Toyota và các hãng xe khác của Nhật còn phải đối mặt với tình trạng thiếu điện do hậu quả của trận động đất và sóng thần tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-Ichi. Một nhà máy hạt nhân khác trong vùng Toyota đặt trụ sở cũng  phải ngừng hoạt động do những lo ngại ngày một tăng về những rủi ro liên quan đến điện hạt nhân.

 

Các hãng sản xuất xe của Nhật được yêu cầu cắt giảm 15% tiêu thụ điện năng từ tháng 7 đế hết tháng 9. Công nhân của các nhà máy ô tô sẽ phải làm việc vào cuối tuần, khi nhu cầu tiêu thụ điện nói chung giảm xuống.

 

Trong năm tài chính 2010 (kết thúc vào ngày 31/3/2011), Toyota thu về 408,1 tỉ yên (4,8 tỉ USD) trong tổng doanh thu đạt 18,99 nghìn tỉ yên (221 tỉ USD).

 

Phương Ka

Theo Detroit News