Các nhà sản xuất ô tô Nhật đổi lịch làm việc

(Dân trí) - Nhằm tránh tình trạng thiếu điện, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã đồng ý làm việc vào cuối tuần, và đóng cửa nhà máy vào các ngày thứ 5 và thứ 6, thay cho cuối tuần như trước đây<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1699/Tinh-hinh-cac-nha-san-xuat-o-to-sau-dong-dat-tai-hat.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Tình hình các nhà sản xuất ô tô sau động đất tại Nhật</b></a>

Làm như vậy, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản có thể sử dụng năng lượng vào thời gian không phải là cao điểm và tránh được tình trạng thiếu điện - hậu quả của thảm hoạ động đất và sóng thần hồi đầu tháng 3. Việc thay đổi này do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA) công bố.

 

Các nhà sản xuất ô tô Nhật đổi lịch làm việc - 1
Chính phủ Nhật đã yêu cầu các công ty lớn giảm 15% tiêu thụ điện

 

Việc thay đổi lịch làm việc của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản sẽ được triển khai từ tháng 7 đến tháng 9, khoảng thời gian mùa hè mà việc sử dụng điều hoà thường tạo sức ép lớn đối với nguồn cung điện tại Nhật Bản.

 

Chủ tịch JAMA, ông Toshiyuki Shiga, giải thích: “Vào các ngày thứ 7 và Chủ Nhật, nguồn cung điện phù hợp và chúng tôi có thể sản xuất hết khả năng, không bị giới hạn”.

 

Ông cũng cho biết, thay đổi này là một cách để hạn chế tiêu thụ điện mà không ảnh hưởng đến sản lượng. Một số công ty cũng có thể yêu cầu khối văn phòng làm việc vào cuối tuần và nghỉ vào thứ 5 và thứ 6 như khối sản xuất.

 

Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu các công ty lớn của nước này giảm 15% tiêu thụ điện để giảm sức ép nguồn cung.

 

Một số biện pháp tiết kiệm năng lượng khác đang được áp dụng gồm: giảm hệ thống chiếu sáng ở hành lang, hạn chế sử dụng điều hoà và thang cuốn.

 

Nhật Minh

Theo BBC