Lộ email cho thấy cựu chủ tịch Nissan có thể đã bị gài bẫy

(Dân trí) - Cựu chủ tịch Nissan luôn khẳng định mình bị gài bẫy nên mới bị bắt giữ tại Nhật, nhưng không có bằng chứng. Giờ đây, một số email nội bộ công ty bị rò rỉ cho thấy điều đó có thể là sự thật.

Lộ email cho thấy cựu chủ tịch Nissan có thể đã bị gài bẫy - 1

Nissan từ lâu đã tuyên bố muốn phế ông Carlos Ghosn sau những cáo buộc liên quan tới việc lạm dụng lòng tin, biển thủ tài sản của hãng, cũng như các hành vi vi phạm tài chính khác do các công tố viên Nhật Bản đệ trình. 

Tuy nhiên, các email từ cách đây hai năm vừa bị rò rỉ đã tiết lộ nhiều khả năng các quan chức cấp cao của Nissan đã lên kế hoạch lật đổ ông Ghosn. 

Theo Bloomberg, các tài liệu cho thấy nhiều lãnh đạo cấp cao của Nissan tỏ ra lo lắng trước cam kết của ông Ghosn hồi đầu năm 2018 về việc thắt chặt quan hệ liên minh giữa Nissan với đối tác Renault. 

Phó chủ tịch Hari Nada, người ký thỏa thuận với các công tố viên để đưa lời khai chống lại ông Ghosn, đã gửi email cho ông Hitoshi Kawaguchi - giám đốc cấp cao phụ trách quan hệ với chính phủ, nói rằng: "Nissan cần vô hiệu hóa sáng kiến của ông ta (Ghosn) trước khi quá muộn".

Lộ email cho thấy cựu chủ tịch Nissan có thể đã bị gài bẫy - 2

Cựu chủ tịch Nissan - ông Carlos Ghosn

Một ngày trước khi ông Ghosn bị bắt ngay khi máy bay riêng của ông hạ cánh xuống sân bay Haneda ở Tokyo vào tháng 11/2018, ông Hari Nada đã gửi một bản ghi nhớ tới Giám đốc điều hành Nissan khi đó là ông Hiroto Saikawa. Nội dung email này kêu gọi chấm dứt thỏa thuận liên minh với Renault và khôi phục lại quyền mua cổ phiếu hãng xe Pháp, thậm chí thâu tóm đối tác này của Nissan.

Ngoài ra, ông Nada cũng vận động để Nissan hủy bỏ quyền chỉ định giám đốc điều hành và các vị trí lãnh đạo cao cấp khác tại hãng xe Nhật Bản của Renault.

Khi được yêu cầu bình luận về vấn đề này, ông Saikawa đã bác bỏ kế hoạch lật đổ ông Ghosn, cho rằng “không hề có nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của Renault” bằng cách loại bỏ ông Ghosn.

Lộ email cho thấy cựu chủ tịch Nissan có thể đã bị gài bẫy - 3

Ông Hiroto Saikawa thay thế Carlos Ghosn ở vị trí CEO của Nissan sau khi ông Ghosn bị bắt giữ.

Tháng 9/2019, cựu CEO Hiroto Saikawa đã phải rời vị trí điều hành Nissan do bê bối xoay quanh mức thưởng bất thường mà ông đã nhận vào năm 2013. Ông Hari Nada, cùng với nhiều lãnh đạo khác của công ty, cũng đã nhận được mức thưởng cao bất thường.

Ông Carlos Ghosn đã “đào tẩu” khỏi Nhật Bản hồi cuối năm 2019 và sống tại Beirut, Lebanon kể từ đó đến nay. Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã gửi lệnh truy nã đỏ tới Lebanon yêu cầu truy tìm và bắt giữ ông Ghosn. Tuy nhiên, lệnh truy nã đỏ không phải lệnh bắt giam, Lebanon và Nhật Bản cũng không ký hiệp ước dẫn độ, trong khi Lebanon cho biết ông Ghosn nhập cảnh nước này một cách hoàn toàn hợp pháp, nên sẽ rất khó có chuyện vị cựu lãnh đạo 65 tuổi bị đưa về Nhật Bản để xét xử.

Gia Bảo