Cua trái bất cẩn, ô tô đẩy ngã người đi xe máy
(Dân trí) - Việc ô tô rẽ ngoặt sang trái gần như vuông góc, thay vì chuyển hướng theo quỹ đạo chéo dần, khiến tài xế khó quan sát các phương tiện đi tới từ phía sau.
Tình huống diễn ra vào ngày 19/7 tại khu vực vòng xuyến trên quốc lộ 91C, tỉnh An Giang và được camera hành trình của một ô tô khác ghi lại.
Theo đó, chiếc xe con đang di chuyển ở sát lề phải đã bật xi nhan và rẽ trái khá nhanh, đúng lúc hai cô gái chở nhau trên xe máy đi thẳng qua vòng xuyến ở bên trái ô tô. Va chạm với ô tô đã khiến hai cô gái bị đẩy ngã ra đường, nhưng cả hai đã có thể tự đứng dậy ngay sau đó. Video cho thấy cô gái điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.
Cua trái bất cẩn, ô tô đẩy ngã người đi xe máy (Video: CTV).
Theo quy định trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi đi vào giao lộ có vòng xuyến, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.
Ngoài ra, khi chuyển hướng, cần chú ý nhường đường cho người đi thẳng.
Bên cạnh đó, khi rẽ trái, tài xế nên cho xe chuyển hướng theo quỹ đạo chéo dần, thay vì rẽ ngoặt gần như vuông góc. Cách đánh lái này giúp hạn chế điểm mù do cột A của ô tô che khuất.
Theo quy định tại Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Trong khi đó, tình huống trên cũng cho thấy sự nguy hiểm của việc không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển hoặc ngồi trên xe máy.
Việc không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi đi xe máy vừa vi phạm luật giao thông vừa tăng nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm. Nghị định 168/2024 quy định mức xử phạt 600.000-800.000 đồng đối với người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.





