Các hãng xe thở phào trước quyết định mới của Tổng thống Mỹ
(Dân trí) - Ngay trước thời điểm các mức thuế mới có hiệu lực với hàng hóa của Canada và Mexico, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tạm hoãn thực thi trong 30 ngày.
Ngày 31/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ áp dụng mức thuế mới lên tới 25% đối với hàng hóa từ Mexico và Canada, 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc.
Ông cho biết biện pháp này sẽ được thực hiện vào ngày 1/2 và có hiệu lực cho đến khi các quốc gia bị áp thuế tăng cường hành động nhằm ngăn chặn dòng người di cư và thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl qua biên giới Mỹ.
Tuy nhiên mới đây, chỉ vài giờ trước khi mức thuế mới có hiệu lực, ông Trump đã thông báo gia hạn 30 ngày cho hàng hóa từ Canada và Mexico.
Nguyên do là Tổng thống Mexico đã đồng ý tăng cường an ninh tại biên giới nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu ma túy, đặc biệt là fentanyl, vào Mỹ.
Với số lượng ô tô được sản xuất tại Mexico để xuất sang Mỹ, bất kỳ sự trì hoãn nào cũng là tin đáng mừng đối với cả ngành công nghiệp ô tô và người tiêu dùng.
Ông Trump cho biết đã có một cuộc trò chuyện rất thân thiện với Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, ngay trước khi mức thuế mới có hiệu lực. Theo đó, bà Sheinbaum đã đồng ý triển khai 10.000 binh sĩ Mexico tới biên giới giữa hai nước.
Mặc dù thỏa thuận này đã tạm dừng thuế quan, nhưng các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick của Mỹ đang tiếp tục thảo luận với những người đồng cấp Mexico để xác định liệu có thể đạt được một giải pháp lâu dài hơn hay không.
Mặc dù không có gì đảm bảo rằng Mexico sẽ có thể hoàn toàn tránh được mức thuế mới, nhưng đây là một bước quan trọng để xoa dịu căng thẳng giữa hai nước. Nếu mức thuế mới được triển khai, rất có thể người tiêu dùng sẽ phải gánh phần chi phí tăng lên, trong đó có mặt hàng ô tô.
Mỗi năm Mexico xuất hơn 2,3 triệu xe sang Mỹ và nhiều nhà sản xuất ô tô khác xây nhà máy ở khu vực phía nam biên giới và bán chúng sang Mỹ.
Một số loại xe bán chạy ở Mỹ đang được sản xuất tại Mexico. Các hãng xe có cơ sở sản xuất tại đây bao gồm: GM, Ford, Honda, Toyota, Nissan, BMW và Volkswagen. Như vậy, các mẫu xe như Honda HR-V, Nissan Sentra, Chevrolet Blazer, Ford Maverick và BMW 3-Series Sedan đều có thể tăng giá nếu thuế mới có hiệu lực.
Ngay sau khi ông Trump xác nhận việc hoãn áp dụng thuế mới đối với Mexico, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tiết lộ rằng ông đã có cuộc gọi suôn sẻ với ông Trump và việc hoãn áp thuế đã được thông qua.
Ông Trudeau cho biết Canada sẽ củng cố an ninh biên giới với Mỹ bằng máy bay trực thăng, công nghệ và bổ sung nhân lực, nhằm ngăn chặn việc nhập lậu chất giảm đau gây nghiện fentanyl.
Tuy nhiên, có vẻ như Canada không đưa ra bất kỳ cam kết mới nào về việc bảo vệ biên giới với Mỹ. Theo hãng tin CNBC lưu ý, tất cả các bước mà ông Trudeau ghi nhận đều là một phần của Kế hoạch Biên giới của Canada, được công bố cách đây khoảng 6 tuần.
Mặt khác, Canada cũng không ngồi yên trước tuyên bố áp thuế mới của Mỹ. Để đáp trả, quốc gia này đã triển khai một gói thuế quan đối trọng 2 giai đoạn nhắm vào nhiều loại hàng hóa của Mỹ, bao gồm mức thuế lên tới 25% đối với mọi loại xe do Mỹ sản xuất. Nếu các biện pháp này có hiệu lực, chúng có thể giáng một đòn nghiêm trọng vào các nhà sản xuất ô tô và làm gia tăng thêm căng thẳng thương mại giữa 2 nước.