Cả gia đình mắc kẹt ở vùng hẻo lánh vì đi theo Google Maps

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Việc Google Maps chỉ sai đường đã khiến một gia đình có cả trẻ nhỏ rơi vào cảnh đi lạc, suýt nguy hiểm tính mạng.

Cả gia đình mắc kẹt ở vùng hẻo lánh vì đi theo Google Maps - 1

Chiếc xe nằm giữa một nơi hẻo lánh, thưa người (Ảnh: Australian Maritime Safety Authority).

Theo lực lượng cảnh sát New South Wales (Australia), một gia đình được ghi nhận là mất tích vào ngày 8/8 vừa qua, sau khi họ không đến thị trấn Packsaddle thuộc bang New South Wales như dự định sau khi rời Queensland vào ngày hôm trước.

Sự việc đã khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra và thực hiện một cuộc "tìm kiếm quy mô lớn", trải khắp các thị trấn Tibooburra, Broken Hill, Wilcannia và Packsaddle cũng như khu vực lân cận.

Một số cơ quan chức năng và tình nguyện viên được kêu gọi tham gia. Một máy bay trực thăng tìm kiếm và cứu hộ đã phát hiện chiếc Hyundai Tucson của gia đình này nằm ở cách Tibooburra khoảng 50km vào ngày 9/8. Gia đình sau đó đã được giải cứu và đưa lên máy bay an toàn.

Cả gia đình mắc kẹt ở vùng hẻo lánh vì đi theo Google Maps - 2

Trên xe có hai trẻ nhỏ và hai người lớn (Ảnh: 7News).

Dẫn lời cảnh sát, trang tin 9News tại Australia cho biết sự cố xảy ra do nhầm lẫn sau khi: "Bản đồ Google Maps đã đưa họ đi chệch hướng, đi trên một con đường đất cách xa đường cao tốc và bị phong tỏa, nơi họ bị sa lầy và mắc kẹt không di chuyển được" giữa một nơi hẻo lánh.

Darian Aspinall, người cầm lái chiếc xe đi lạc đường, cho biết lúc đó cô thật sự nghĩ rằng bọn họ sẽ chết.

Aspinall giải thích rằng tại đó không có sóng di động, nên cô không thể gọi trợ giúp. Gia đình đã đi bộ hàng giờ để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không thành công. Trong khi đó, cả gia đình chỉ có một lít nước để sử dụng.

May mắn là gia đình Aspinall tình cờ gặp một vũng nước và điều đó đủ giúp gia đình cầm cự cho đến khi được trợ giúp.

Theo Carscoops