TPHCM đổi tên khu phố, ấp đồng bộ với phường, xã
(Dân trí) - Các phường, xã trên địa bàn TPHCM đang lấy ý kiến nhân dân về việc điều chỉnh tên khu phố, ấp trên địa bàn cho thống nhất khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Hầu hết các khu phố, ấp có tên gọi bằng số thứ tự đều đổi tên (Ảnh minh họa: Quang Ninh).
Ngày 2/6, phường Phước Long A (TP Thủ Đức, TPHCM) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lấy ý kiến cử tri về sắp xếp, đổi tên khu phố theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, phường đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri theo quy định.
Theo đề án, phường Phước Long A, Phước Long B và Phước Bình sẽ sáp nhập thành một phường mới lấy tên là Phước Long.
Hiện phường Phước Long A có 15 khu phố (tên theo thứ tự từ 1 đến 15), Phước Long B có 37 khu phố (tên theo thứ tự từ 1 đến 37), Phước Bình có 8 khu phố (tên theo thứ tự từ 1 đến 8). Khi sáp nhập thành một, phường Phước Long sẽ có 60 khu phố, trong đó những khu phố có số thứ tự 1 đến 15 sẽ trùng tên.
Do đó, UBND 3 phường đã phối hợp lấy ý kiến cử tri về việc đổi tên gọi các khu phố ở 3 địa phương theo nguyên tắc đánh số thứ tự từ khu phố 1 đến khu phố 60 để tên các khu phố không bị trùng khi sáp nhập 3 phường làm một. Trong tổng số 60 khu phố trên chỉ có 2 khu phố (khu phố 1 và khu phố 2) của phường Phước Long B là không đổi tên.
Không chỉ riêng phường Phước Long A mà tất cả các phường, xã trên địa bàn TP Thủ Đức và các quận, huyện khác tại TPHCM đều đang lấy ý kiến cử tri về việc đổi tên các khu phố, ấp theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Thành phố.

34 phường của TP Thủ Đức hiện nay dự kiến sáp nhập thành 12 phường mới nên các khu phố đều phải đổi tên cho thống nhất, không bị trùng lặp (Ảnh: UBND TP Thủ Đức).
Nguyên nhân là khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, TPHCM dự kiến sáp nhập 273 phường, xã thành 102 đơn vị. Các khu phố, ấp ở TPHCM hầu hết đều có tên theo số thứ tự nên khi nhập nhiều phường, xã thành một đơn vị hành chính sẽ xuất hiện tình trạng trùng tên.
Một số phường, xã khi sáp nhập chỉ tách một phần hoặc phải điều chỉnh địa giới hành chính khu phố nên càng cần thiết phải đổi tên để thống nhất tên gọi các khu phố, ấp trên toàn bộ địa bàn một phường, xã.
Chẳng hạn như tại phường Tân Phú mới được sắp xếp trên cơ sở sáp nhập một phần phường Tân Thới Hòa, một phần phường Tân Thành và nguyên trạng phường Phú Trung, Hòa Thạnh (quận Tân Phú hiện nay).
Các khu phố của phường Tân Phú mới đa số là giữ nguyên hiện trạng ranh giới nhưng một phần khu phố 5, một phần khu phố 10 thuộc phường Tân Thành hiện nay sáp nhập thành một khu phố mới.
Tình trạng này cũng xuất hiện tại phường Tân Sơn Nhì mới được sắp xếp trên cơ sở sáp nhập một phần các phường Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Thành và nguyên trạng phường Tân Sơn Nhì.
Các khu phố của phường Tân Sơn Nhì mới đa số giữ nguyên hiện trạng ranh giới, riêng một phần khu phố 3 và một phần khu phố 5 phường Tân Thành hiện nay nhập thành một khu phố mới.