1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ

Lựa chọn người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Doãn Công

(Dân trí) - Ngày 28/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 23, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và đã thông qua các nghị quyết quan trọng về sắp xếp tỉnh, xã trên địa bàn.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết kỳ họp lần này mang tính lịch sử, bởi Hội đồng nhân dân (HĐND) đã thông qua các nghị quyết quan trọng về chủ trương hợp nhất tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai; chủ trương sắp xếp, tổ chức lại cấp xã, phường trên địa bàn.

HĐND đồng thời thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2025; bố trí vốn ngân sách tỉnh tham gia dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku…

Lựa chọn người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín - 1

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Doãn Công).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khẳng định, việc nhập 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai sẽ tạo lợi thế to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo không gian phát triển mới kết hợp tiềm năng to lớn của vùng Tây Nguyên với phát triển kinh tế biển của Bình Định.

"Tỉnh Gia Lai mới có một vị trí đặc biệt quan trọng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, tạo cơ hội cho chuỗi giá trị nông sản, du lịch, công nghiệp, kinh tế biển… góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế", ông Hồ Quốc Dũng nói.

Để triển khai nghị quyết đạt hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Chủ động xây dựng các phương án, để báo cáo cấp có thẩm quyền về sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm bộ máy mới bắt tay vào hoạt động ngay, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp bảo đảm thông suốt, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc gây chậm trễ.

Đồng thời, ông Dũng yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể để quản lý sử dụng tài sản, trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, đảm bảo không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, đây cũng là dịp để đánh giá, sàng lọc, lựa chọn cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Lựa chọn người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín - 2

Các đại biểu thống nhất thông qua các nghị quyết quan trọng (Ảnh: Doãn Công).

Ông Dũng khẳng định, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được cân nhắc rất kỹ, với mục tiêu đảm bảo gần dân, sát dân, giải quyết công việc thuận lợi nhất cho nhân dân. Tạo sự ổn định về văn hóa, lịch sử, truyền thống và mở ra không gian phát triển mới.

"Nhập xã, phường lại để phát triển hơn, không phải để nghèo hơn. Tỉnh chọn 12/58 xã, phường làm địa phương trọng điểm, có nhiều tiềm năng phát triển, từ đó chọn người đủ đức, đủ tài đưa về các địa bàn này.

Tuy nhiên nếu bí thư, chủ tịch về các xã, phường trọng điểm không hoàn thành nhiệm vụ, 1-2 năm địa phương không phát triển lên được thì phải thay người khác", ông Dũng nhấn mạnh.

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới có diện tích lớn thứ 2 cả nước

Sau sắp xếp tỉnh Bình Định còn 58 đơn vị hành chính (gồm 41 xã, 17 phường), giảm 97 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay.

Tỉnh Gia Lai sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 21.576km2 (lớn thứ 2 cả nước, sau Lâm Đồng 24.233,1km2), quy mô dân số là 3,58 triệu người và có 135 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (gồm 110 xã và 25 phường). Nơi đặt trung tâm chính trị - hành chính tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) hiện nay.