Bố trí nhà công vụ, xe đưa đón cán bộ, công chức sau sáp nhập tỉnh ra sao?
(Dân trí) - Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết 76 quy định quan tâm bố trí nhà ở công vụ, phương tiện đi lại cho đội ngũ cán bộ, công chức của các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp.
Bộ Nội vụ cho biết, Trung ương đã đồng ý chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: Cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố) và kết thúc hoạt động của cấp huyện.
Đồng thời, Trung ương cũng thống nhất sau sáp nhập còn 34 tỉnh, thành phố (28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương); tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của cấp tỉnh sau sắp xếp được xác định theo các nguyên tắc nêu tại Tờ trình và Đề án của Đảng ủy Chính phủ.
Bên cạnh đó, sáp nhập cấp xã bảo đảm cả nước giảm khoảng 60-70% số lượng của 10.035 xã hiện nay.
Từ việc sắp xếp đơn vị hành chính, Bộ Nội vụ ghi nhận được ý kiến về việc nhiều cán bộ, công chức, viên chức phải di chuyển từ vài chục km đến cả trăm km đến trụ sở hành chính mới làm việc. Vậy, việc bố trí nhà công vụ, xe đưa đón cán bộ, công chức (nếu có) ở các địa phương sau khi sáp nhập sẽ như thế nào?
Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 đã được ban hành.
Nghị quyết quy định rõ chính quyền địa phương cấp tỉnh nơi bố trí trung tâm chính trị - hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh dự kiến hình thành sau sắp xếp có trách nhiệm chủ động cân đối, bố trí ngân sách để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng phục vụ hoạt động của đơn vị hành chính sau sắp xếp.
Bên cạnh đó, theo Nghị định, cần quan tâm bố trí nhà ở công vụ, phương tiện phục vụ công tác và nhu cầu đi lại cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp để ổn định điều kiện làm việc tại đơn vị hành chính sau sắp xếp.
Đồng thời, cấp tỉnh cũng phải hướng dẫn, tạo điều kiện để chính quyền địa phương cấp xã sau sắp xếp cân đối ngân sách để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, bảo đảm điều kiện làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại cấp xã.
Bộ Nội vụ khẳng định, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là cuộc cải cách về đơn vị hành chính các cấp trong cả nước có quy mô lớn nhất, toàn diện và triệt để nhất từ trước đến nay, có tác động sâu rộng tới tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương và trực tiếp đến từng người dân.
Đồng thời, cũng là bước đi quan trọng trong việc tiếp tục đổi mới tư duy quản trị quốc gia, quản trị địa phương, sắp xếp, tổ chức lại các tỉnh, thành phố và cấp xã để mở rộng không gian phát triển với tầm nhìn dài hạn.
Tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp như hiện nay sang mô hình 2 cấp hiện đại, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc thực hiện thành công chủ trương lớn lần này của Đảng không chỉ đo lường bằng số lượng cấp tỉnh và cấp xã giảm, mà quan trọng hơn là đo bằng hiệu quả quản lý nhà nước, tiết giảm chi phí vận hành bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đáp ứng được sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước nói chung, từng vùng, miền, địa phương nói riêng trong giai đoạn mới.