Đổi tên quảng trường lớn nhất ở Phú Yên
(Dân trí) - Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên thống nhất lấy địa danh Phú Yên đặt cho quảng trường 1 tháng 4 tại thành phố Tuy Hòa, lớn nhất của tỉnh này.
Ngày 26/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII tổ chức kỳ họp lần thứ 27, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến hợp nhất và sắp xếp đơn vị hành chính, phát triển kinh tế - xã hội.
Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã thông qua Nghị quyết đổi tên Quảng trường 1 tháng 4 (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) thành Quảng trường Phú Yên.

Quảng trường 1 tháng 4 đổi tên thành Quảng trường Phú Yên (Ảnh: Trung Thi).
Quảng trường 1 tháng 4 có quy mô gần 5ha, là quảng trường lớn nhất tỉnh Phú Yên - nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của tỉnh. Quảng trường 1 tháng 4 trước đây được đặt tên để kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (1/4/1975).
Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên cũng quyết định lấy tên 1 tháng 4 đặt cho tuyến đường số 14, với điểm đầu tại nút giao với đường Độc Lập, điểm cuối tại nút giao với đại lộ Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuy Hòa). Tuyến đường này rộng 40m, dài hơn 2km, kết nối theo trục Đông - Tây.
Ngoài ra, địa danh Phú Yên cũng được dùng để đặt tên cho đơn vị hành chính cấp xã mới là phường Phú Yên, được thành lập trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của các địa phương thuộc thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Tây Hòa hiện nay.
Phường Phú Yên có sân bay, đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc và nhà ga hành khách đường sắt cao tốc tới đây. Khu vực này được định hướng hình thành khu công nghiệp công nghệ cao, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Theo Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, định hướng sẽ hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên. Sau sáp nhập, đơn vị hành chính mới sẽ lấy tên là tỉnh Đắk Lắk, với trung tâm chính trị - hành chính dự kiến đặt tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).