Quảng Trị:
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tri ân liệt sỹ
(Dân trí) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, Trường Sơn và di tích Bến phà 2 Long Đại ở tỉnh Quảng Trị.
Ngày 1/4, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn cùng dâng hương tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ và di tích lịch sử tại địa phương.
Tham dự đoàn công tác có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tại di tích Bến phà 2 Long Đại (Ảnh: Tiến Thành).
Cụ thể, đoàn công tác đã dâng hương, hoa, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ thanh niên xung phong tại di tích lịch sử quốc gia Bến phà 2 Long Đại và các nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Đường 9. Tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng thành viên đoàn công tác kính cẩn trong phút mặc niệm, biết ơn sâu sắc với sự hy sinh của thế hệ cha anh qua các cuộc trường kỳ kháng chiến.

Phó Thủ tướng dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn (Ảnh: Tiến Thành).
Tại các nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, Trường Sơn, sau khi thỉnh chuông, dâng hương ở khu vực tượng đài trung tâm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng thăm, viếng hương từng phần mộ liệt sỹ.
Dịp này, Phó Thủ tướng cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, chăm sóc di tích lịch sử quốc gia Bến phà 2 Long Đại và các nghĩa trang liệt sỹ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà thắp hương trên từng phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn (Ảnh: Tiến Thành).
Di tích lịch sử quốc gia Bến phà 2 Long Đại là nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong quê ở tỉnh Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên) vào tháng 9/1972.
Trong các trận bom ác liệt ngày 19 và 23/9/1972, các thanh niên xung phong đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển, mở đường để giữ vững mạch máu chi viện cho chiến trường. Sự hy sinh đó trở thành biểu tượng của tinh thần quả cảm, ý chí kiên trung của lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và bộ đội Trường Sơn.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trong phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã ngã xuống (Ảnh: Tiến Thành).
Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 20.000 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn, mặt trận Đường 9 trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào.






