Phân định thẩm quyền giải quyết 75 thủ tục thuộc quản lý của Bộ Nội vụ
(Dân trí) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Nghị định 129/2025/NĐ-CP quy định về việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã) khi giải quyết 75 thủ tục trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã.
Trong 75 thủ tục trên có 37 thủ tục thuộc lĩnh vực người có công; 12 thủ tục lĩnh vực việc làm, an toàn lao động; 5 thủ tục lĩnh vực tổ chức phi chính phủ; 5 thủ tục lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 3 thủ tục lĩnh vực thanh niên, bình đẳng giới và thực hiện dân chủ ở cơ sở; 13 thủ tục lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

TPHCM đang vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Bảo Quyên).
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, khi chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bao gồm cấp tỉnh và cấp xã, bãi bỏ cấp huyện.
Trước đây, các thủ tục hành chính trên có sự tham gia giải quyết của chính quyền cấp huyện. Nay bỏ cấp huyện nên được phân định lại thẩm quyền giải quyết, bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục của cơ quan, xã hội, người dân và doanh nghiệp.
Khi nghị định này có hiệu lực, chính quyền cấp tỉnh, cấp xã tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ, tài liệu về các công việc của chính quyền cấp huyện đang giải quyết.
Nghị định 129 quy định, cơ quan chức năng không được yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện lại các công việc, thủ tục hành chính đã thực hiện trước khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Thẩm quyền giải quyết 75 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Nội vụ tại địa phương (Đồ họa: Tùng Nguyên).