TPHCM thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 12/6
(Dân trí) - TPHCM thống nhất vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển giao một số nhiệm vụ từ cấp huyện về cấp xã từ ngày 12/6 đến ngày 30/6.
Chiều 9/6, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo thống nhất vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 12/6 đến ngày 30/6.
TPHCM sẽ chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ từ cấp huyện về cấp xã để đảm bảo việc vận hành ngay sau khi các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ 1/7.
Các địa phương cũng sẽ kết thúc hoạt động của các Đảng bộ quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn. Để vận hành bộ máy mới, TPHCM sẽ ban hành quyết định chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 đồng bộ với nhân sự HĐND.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy).
Thành phố sẽ bổ nhiệm chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc UBND cấp xã mới; tổ chức sắp xếp cơ cấu cơ quan Thanh tra theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đồng thời hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên tục, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Các quyết định liên quan đến việc kết thúc và thành lập lại MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp sau sắp xếp cũng sẽ được TPHCM ban hành trong giai đoạn này.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, TPHCM phải khẩn trương, triển khai sâu và phân công rõ trách nhiệm, đối chiếu lại các công việc đã triển khai trước đó. TPHCM phải làm tất cả những việc cần và đủ để tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7.
Trong đó, thành phố thực hiện nghiêm việc rà soát, thống kê, bàn giao tài sản, tài liệu bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, thông suốt trong quá trình chuyển giao. Lãnh đạo Thành ủy TPHCM yêu cầu các hoạt động không bị động, không để ảnh hưởng tới hoạt động bình thường và không để sót, không để gián đoạn.
"Trung ương yêu cầu mọi việc phải cấp bách, đúng nguyên tắc, không để xảy ra sơ suất. Nếu ban ngày chưa xong, phải tranh thủ làm đêm để đảm bảo công việc trơn tru", ông Nên quán triệt.