Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở kịp thời đi vào đời sống

Thái Bá

(Dân trí) - Sau 3 năm thi hành, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã kịp thời đi vào đời sống. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các loại hình được triển khai cơ bản đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả.

Triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả

Chia sẻ trên được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nêu tại hội nghị đánh giá kết quả, thông tin nội dung mới và tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở kịp thời đi vào đời sống - 1

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thái Bá).

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sau 3 năm thi hành, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành cơ bản đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành ban hành hướng dẫn kịp thời và đã triển khai ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của luật.

Các địa phương cũng đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân hướng dẫn biện pháp thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Lực lượng vũ trang (quân đội và công an) đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ ở cơ sở trong lĩnh vực của mình.

“Đánh giá kết quả sau 3 năm có thể khẳng định, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã kịp thời đi vào đời sống. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các loại hình đã được triển khai cơ bản đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả”, Thứ trưởng Hà nêu rõ.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hà, nội dung quy định và hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện đầy đủ, nhất là những nội dung phải công khai để cho người dân được biết, được bàn, tham gia ý kiến và quyết định. Bên cạnh đó, công tác đối thoại của các cấp chính quyền với các tầng lớp nhân dân được thực hiện định kỳ thường xuyên đã phát huy thực hiện dân chủ trực tiếp.

“Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được thực hiện tốt, phát huy quyền làm chủ của người dân trong quá trình tham gia vào việc xây dựng chính sách, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ.

Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho hay, thời gian qua Ninh Bình đã thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cụ thể, nhiều dự án trọng điểm của trung ương và địa phương đang triển khai trên địa bàn, để hài hòa lợi ích của nhà nước và nhân dân, tỉnh đã thực hiện tốt công tác dân vận và thực hiện việc dân chủ ở cở sở. Vì thế, đã nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện nhanh chóng được công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ tốt cho các dự án lớn.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở kịp thời đi vào đời sống - 2

Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Ảnh: Thái Bá).

Ngoài ra, quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Ninh Bình cũng có phần lớn sự góp sức của người dân. Xây dựng nông thôn mới của tỉnh Ninh Bình đi đầu trong cả nước, trong đó nguồn lực ngân sách của nhà nước chỉ khoảng 20%, còn lại là sức dân và sự đóng góp của nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết: “Hội nghị lần này vừa nhằm trao đổi, cung cấp thông tin, làm rõ những điểm mới, vừa là diễn đàn để lắng nghe ý kiến từ các địa phương – những đơn vị trực tiếp triển khai. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh".

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất đánh giá cao kết quả bước đầu trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng thời chỉ rõ những vướng mắc cần được quan tâm, tháo gỡ trong thời gian tới.

Bà Hà Lan Anh kiến nghị: “Trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở phát sinh một số bất cập, nhất là từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị này là rất kịp thời, giúp nắm bắt tình hình thực tế để có phương án nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp".

Nhiều đại biểu nêu các vấn đề cần được hướng dẫn, làm rõ như: Vấn đề quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; phương thức lấy ý kiến người dân trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp; tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị khi không còn Ban Chấp hành Công đoàn...

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở kịp thời đi vào đời sống - 3

Đại biểu tham dự ý kiến đóng góp về quá trình triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Ảnh: Thái Bá).

Theo Ban Tổ chức hội nghị, từ thực tiễn triển khai thời gian qua, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, nhất là trong quá trình chuẩn bị sơ kết 5 năm thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định, bảo đảm phù hợp với bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.