Nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ là chặng đường phát triển mới với Cục Người có côngĐại hội Đảng bộ Cục Người có công nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu chặng đường phát triển mới của Cục với vai trò là cơ quan tham mưu, hoạch định chính sách ưu đãi người có công của Bộ Nội vụ.
"Làm khoa học, công nghệ không phải nghiên cứu xong cất trong ngăn kéo"Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi yêu cầu đội ngũ nghiên cứu khoa học của Bộ không chỉ dừng lại ở việc phân tích, mà phải có đánh giá, dự báo, đề xuất chính sách mang lại hiệu quả thực tiễn.
"Xây dựng chính sách, mỗi cán bộ cần đặt cả tâm huyết và trách nhiệm"Góp ý tại Đại hội Đảng bộ Cục Việc làm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cán bộ trong hoàn thiện thể chế và thực thi chính sách việc làm, an sinh xã hội.
Đề xuất 2 nhóm cán bộ, công chức chưa phải tinh giản biên chế ngayBên cạnh 4 nhóm cán bộ, công chức sẽ thực hiện tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ cũng đề xuất những đối tượng chưa thực hiện tinh giản ngay.
Hàm lượng trí tuệ, trách nhiệm cao làm nên Đại hội Đảng bộ báo Dân tríLãnh đạo các cơ quan Đảng của Bộ Nội vụ nhận định, Đại hội Đảng bộ báo Dân trí nhiệm kỳ 2025-2030 được chuẩn bị công phu, tập trung trí tuệ rất cao của tập thể Đảng ủy và toàn bộ các Đảng viên.
Lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu của Bộ Nội vụTrước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Xuân Hân nhấn mạnh, Chi bộ Tổng hợp - Thư ký phải là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu, tổng hợp.
Bộ Nội vụ muốn bỏ mức kỷ luật hạ bậc lương, giáng chức với công chứcTrong dự thảo nghị định trong hồ sơ Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hình thức kỷ luật hạ bậc lương và giáng chức với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Trường hợp miễn trách nhiệm với cán bộ gây thiệt hại khi đổi mớiDự thảo Nghị định mới đề xuất miễn kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức nếu gây thiệt hại khi thực hiện sáng kiến đã được cấp phép, làm đúng chủ trương, vì lợi ích chung.
Đề xuất không tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệpDự luật Việc làm (sửa đổi) dự kiến có hiệu lực từ tháng 7/2026 quy định giữ nguyên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 60% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Yêu cầu cao đối với thương hiệu lớn trong nước về đào tạo nguồn nhân lựcNhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi kỳ vọng Trường Đại học Lao động - Xã hội sẽ đổi mới tư duy, làm mới chính mình để nâng tầm thương hiệu của nhà trường.
Hướng giải quyết với cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi mà không được duyệtMột số cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi nhưng không được người đứng đầu cơ quan đồng ý. Nhiều người băn khoăn, trường hợp này sẽ giải quyết ra sao?
Xã, phường lớn có thể bố trí 50-70 cán bộ, công chức sau sáp nhậpChính phủ định hướng khung biên chế của chính quyền cấp xã khoảng 32 người. Với những xã, phường lớn có thể bố trí không quá 50-70 biên chế.
Chi tiết tổ chức các phòng thuộc UBND cấp xã sau sáp nhậpBộ Nội vụ đề xuất mỗi xã sau sáp nhập có 3 phòng chuyên môn và tương đương; đồng thời cũng quy định tiêu chí để chính quyền địa phương quyết định thành lập thêm 1 phòng chuyên môn.
55 trí thức trẻ gửi tâm thư tới Tổng Bí thư: Kiến nghị bổ sung biên chếUBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ, trong đó kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung thêm biên chế để tuyển dụng các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ.
Từ 15/6, xem xét mức kỷ luật bãi nhiệm với cán bộ lần đầu vi phạm"Bãi nhiệm" lần đầu được quy định cụ thể như một hình thức kỷ luật hành chính, áp dụng với cán bộ lần đầu vi phạm nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Đề xuất mới về tiền lương để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chếThay vì tính tiền lương bình quân như hiện hành, dự thảo nghị định quy định tính trợ cấp tinh giản biên chế theo tiền lương hiện hưởng.
Định hướng biên chế của 34 tỉnh, 3.321 xã sau sáp nhậpBan Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có định hướng bố trí biên chế của 34 tỉnh thành và 3.321 cấp xã sau sáp nhập.
Bộ Nội vụ đề xuất mức trợ cấp cao hơn cho tổ trưởng, trưởng thôn nghỉ việcBộ Nội vụ đề xuất mức trợ cấp mới cho người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố nghỉ việc khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có nhóm tổ trưởng, trưởng thôn.
Bộ Nội vụ đề xuất trợ cấp mới cho người không chuyên trách cấp xã nghỉ việcBộ Nội vụ đề xuất thiết kế chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở xã nghỉ việc do sắp xếp bộ máy theo quá trình công tác của họ.
Bỏ đề xuất công chức cách chỗ làm 30km được mua nhà ở xã hộiDự thảo nghị quyết nêu người có nhà nhưng cách xa địa điểm làm việc sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội thay vì nêu chi tiết về khoảng cách là 30km.