Không yêu cầu người dân làm lại thủ tục hành chính sau sáp nhậpBộ Nội vụ đề xuất không yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện lại các công việc, thủ tục hành chính đã thực hiện trước khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động.
Khẩn trương có chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xãBộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan ban hành chế độ, chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Bộ Nội vụ quán triệt triển khai 2 Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trịSáng 18/5, Bộ Nội vụ tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 và 68 của Bộ Chính trị tại nhiều điểm cầu.
Khuyến khích lao động thất nghiệp nâng cao kỹ năng, định hướng nghềBên cạnh trợ cấp thất nghiệp, đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Việc làm cần có những quy định hỗ trợ lao động tái đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với thị trường lao động.
Thêm cán bộ lập pháp được hỗ trợ 100% lương hệ sốQuốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, trong đó thêm nhóm được hưởng chế độ.
Đề xuất thêm 2 nhóm cán bộ lập pháp được hỗ trợ 100% lương hệ sốĐại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung 2 nhóm nhân sự tham gia công tác xây dựng pháp luật được hỗ trợ 100% mức lương hệ số hiện hưởng hằng tháng.
Trợ cấp nghỉ việc với 125.000 cán bộ không chuyên trách ở cấp xã quá thấp?Trước việc 125.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc từ 1/8 tới đây, đại biểu Quốc hội đề xuất tăng mức trợ cấp cho nhóm này gấp 3 so với quy định hiện hành.
Loại bỏ cán bộ "sáng vác ô đi, chiều vác ô về"Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao Bộ Nội vụ việc xây dựng, đưa chỉ số KPI vào đánh giá hiệu suất công việc của công chức, chống lại tình trạng cán bộ nhà nước "sáng vác ô đi, chiều vác ô về".
Lâm Đồng dự kiến chi 1.140 tỷ đồng cho người nghỉ việc sớmCơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng dự kiến chi khoảng 1.140 tỷ đồng để giải quyết chế độ chính sách cho công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 và 67.
Đề xuất tăng gấp đôi trợ cấp với cán bộ không chuyên trách mất việcĐại biểu Quốc hội kiến nghị hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã chấm dứt hoạt động với mức trợ cấp gấp đôi so với quy định hiện hành.
Biên chế, lương ngạch bậc "kìm chân" vị trí việc làm đã... 20 nămĐược nêu trong Luật Cán bộ, công chức từ năm 2008 nhưng đến nay cơ chế quản lý theo vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng về tính hiệu quả, theo đánh giá của các chuyên gia.
Chính sách thu hút cán bộ công tác ở vùng đặc biệt khó khănÔng Bách là cán bộ công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Sau khi tìm hiểu, ông thấy chính sách mình được hưởng chưa đầy đủ nên phản ánh đến Bộ Nội vụ.
"Nguồn nhân lực bạc" của Việt Nam bị xếp ở trạng thái... không làm việcDù đã ở ngoài tuổi lao động, những người ở tuổi hưu vẫn được đánh giá là "nguồn nhân lực bạc" giá trị. Theo chuyên gia nhân lực việc xác định đây là lực lượng lao động cần hỗ trợ là một bước tiến.
Cán bộ sang tỉnh mới làm việc được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng để thuê nhàSau sáp nhập, cán bộ thuộc tỉnh Kon Tum cũ khi đến trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ngãi mới làm việc dự kiến được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 2 triệu đồng/tháng.
Bộ Nội vụ chỉ đạo xây dựng kịch bản ứng phó cuộc chiến thuế quanThứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chỉ đạo Cục Việc làm xây dựng đầy đủ phương án ứng phó với tác động từ cuộc chiến thuế quan trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.
Nghỉ hưu sớm theo Nghị định 178, chưa đủ tuổi có được nhận lương ngay?Ông Trung vừa làm đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP. Vậy ông có được lãnh lương hưu ngay sau khi ông có quyết định chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền không?
Phụ cấp nào được tính vào chế độ khi nghỉ tinh giản biên chế?Bà Hương được hưởng phụ cấp trách nhiệm đối với chức danh kế toán trưởng. Bà hỏi trợ cấp này có được cộng vào tiền lương tháng để tính chế độ khi tinh giản biên chế hay không?
Bỏ huyện, Viện kiểm sát thu về 3 cấp, tăng số lượng kiểm sát viên tối caoCùng với việc tổ chức lại hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân từ 4 cấp thành 3 cấp, Quốc hội xem xét nâng số lượng kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao từ 19 lên 27 người.
Chủ tịch Hà Nội thở dài với chuyện chiêu mộ người tài khối tư nhânNêu thực tế hiện nay lao động giỏi khối tư nhân rất khó vào làm việc trong Nhà nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh điểm nhiều vướng mắc cần gỡ để giải quyết vấn đề này.
"Nhà nước không thể hút nhân tài trẻ bằng lương khởi điểm hệ số 2,34"Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu kỳ vọng chính sách thu hút người tài vào hệ thống công vụ sẽ tạo ra những cơ chế mở, thông thoáng và tháo gỡ được những bất cập trong thực tế hiện nay.