Chi tiết các bước sắp xếp khu phố, ấp, thôn trên địa bàn TPHCM

(Dân trí) - Hiện TPHCM có gần 6.000 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Dự kiến sau khi sắp xếp, thành phố sẽ còn gần 4.000 khu phố, ấp, giảm hơn 2.000 đơn vị.

Chi tiết các bước sắp xếp khu phố, ấp, thôn trên địa bàn TPHCM - 1

Việc sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố sẽ hoàn thành trước ngày 2/7 (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

UBND TPHCM vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư.

Theo phương án này, thành phố sẽ sắp xếp 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hiện có thành 3.944 đơn vị, giảm 2.003 đơn vị. Đồng thời, thành phố sẽ chấm dứt hoạt động của 10.795 tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư (đơn vị dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư).

Trong số 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hiện có, thành phố giữ nguyên 1.555 đơn vị do đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định; thành lập 1.172 đơn vị mới trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng với khu phố, ấp, thôn, khu dân cư liền kề; thành lập 1.217 đơn vị mới trên cơ sở chia tách, tổ chức lại các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư liền kề.

Sau khi thành phố ban hành phương án tổng thể, UBND cấp xã hoàn thiện Đề án sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn quản lý.

Hiện UBND các xã, phường, đặc khu đang tiến hành tổ chức thực hiện lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp của từng địa phương.

Chi tiết các bước sắp xếp khu phố, ấp, thôn trên địa bàn TPHCM - 2

UBND các xã, phường, đặc khu bắt đầu lấy ý kiến nhân dân (Ảnh: Tùng Nguyên).

Sau khi lấy ý kiến, UBND cấp xã tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân và hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

Theo kế hoạch, trước ngày 22/6, UBND cấp xã sẽ hoàn tất việc trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành Nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư tại kỳ họp gần nhất.

Sau khi có nghị quyết thành lập các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư mới, UBND cấp xã tiến hành bố trí số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở các đơn vị dân cư này.

UBND Thành phố yêu cầu việc lựa chọn, bố trí người hoạt động không chuyên trách phải bảo đảm số lượng chức danh theo quy định, công khai, khách quan và đúng tiêu chuẩn; ưu tiên người có phẩm chất, năng lực vận động nhân dân, uy tín, kinh nghiệm, từng bước trẻ hóa và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở.

Trong thời gian này, UBND cấp xã cũng thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách thôi tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư do sắp xếp, tổ chức lại. Việc giải quyết chế độ thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Cuối cùng, UBND cấp xã báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện sắp xếp và hoàn thành trước ngày 2/7.